Khởi tố vụ 'lâm tặc' chém, dọa giết kiểm lâm

Ngày 23-10, ông Dương Hoàng Nguyện- Trưởng phòng Thanh tra – Pháp chế, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai, cho biết: Cơ quan CSĐT CAH Krông Pa (Gia Lai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng Chu Đức Nghiệp (1992, trú thôn Tân Lập, xã Ia Rsai, H. Krông Pa, Gia Lai) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Ngày 23-10, ông Dương Hoàng Nguyện- Trưởng phòng Thanh tra – Pháp chế, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai, cho biết: Cơ quan CSĐT CAH Krông Pa (Gia Lai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng Chu Đức Nghiệp (1992, trú thôn Tân Lập, xã Ia Rsai, H. Krông Pa, Gia Lai) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Hiện trường gỗ trái phép mà tổ công tác phát hiện.

Hiện trường gỗ trái phép mà tổ công tác phát hiện.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 8-10, Trạm bảo vệ rừng tại chốt dốc Bộ đội thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai (BQL RPH) phát hiện một ô-tô đi vào rừng. Thấy có nhiều biểu hiện nghi vấn, các nhân viên Trạm bảo vệ rừng yêu cầu dừng xe nhưng đối tượng lái xe không chấp hành mà tiếp tục chạy thẳng vào khu vực suối 5 và suối 6 (xã Ia Rsai). Xác định đây có thể là xe của “lâm tặc” vào khu vực trên để chở gỗ trái phép, Trạm bảo vệ rừng đã báo cho Hạt Kiểm lâm H. Krông Pa đề nghị phối hợp, xử lý.

Nhận được tin, Hạt kiểm lâm H. Krông Pa cử 8 cán bộ kiểm lâm đến phối hợp, hỗ trợ các cán bộ, nhân viên BQL RPH Ia Rsai tổ chức thành 2 tổ mật phục, chặn bắt xe chở gỗ trái phép nói trên. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, tổ công tác mật phục tại dốc Bộ đội phát hiện chiếc ô-tô nói trên chạy từ trong rừng ra nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế vẫn phóng xe bỏ chạy. Tiến hành truy đuổi, lực lượng phối hợp đã phát hiện tại một rẫy sắn của người dân có 82 hộp gỗ xẻ với khối lượng 5,2m3 (gỗ gáo vàng, thuộc nhóm VII) đã được đổ xuống tại đây. Trong lúc lực lượng kiểm lâm xác minh, xử lý vụ việc thì đối tượng Chu Đức Nghiệp cùng 9 thanh niên khác đến hiện trường xin bỏ qua để chúng đưa số gỗ trên đi. Xác định đây là gỗ trái phép, tổ công tác của Hạt Kiểm lâm H. Krông Pa cương quyết từ chối và tiếp tục xử lý.

Xin bỏ qua không được, đối tượng Chu Đức Nghiệp chửi bới tổ công tác rồi dùng dao chém 2 nhát vào lưng ông Ksor Ty, cán bộ kiểm lâm Hạt kiểm lâm H. Krông Pa, và chém xe máy của một cán bộ BQL RPH Ia Rsai. Một đối tượng đi cùng nhóm của Nghiệp là Chu Đức Hơn (trú xã Ia Rsai) cũng hô hào kích động đồng bọn tấn công lực lượng kiểm lâm. Trước sự việc trên, tổ công tác đã can ngăn và đưa đối tượng Chu Đức Nghiệp cùng các đối tượng liên quan ra ngoài. Thế nhưng, Nghiệp vẫn tiếp tục hăm dọa chém chết kiểm lâm và “xử” hết tổ công tác.

Sau đó Nghiệp đi khỏi hiện trường, đến khoảng 23 giờ cùng ngày, khi thấy một tổ công tác của Hạt kiểm lâm H. Krông Pa làm nhiệm vụ tại khu vực buôn Enan (xã Ia Rsai), đối tượng Chu Đức Nghiệp tiếp tục cầm dao đe dọa, ném đá lực lượng làm nhiệm vụ và hành hung kiểm lâm viên Lê Văn Tám...

Ngay sau khi sự việc xảy ra, CAH Krông Pa đã phối hợp tiến hành xác minh, điều tra, củng cố hồ sơ và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị và tạm giam đối với đối tượng Chu Đức Nghiệp để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Đồng thời, Hạt kiểm lâm H. Krông Pa cũng củng cố hồ sơ, xử lý về hành vi vi phạm quy định quản lý, bảo vệ rừng.

MINH TÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_197218_.aspx