Khởi tố vụ người phụ nữ cào xước xe Camry để trả thù

Liên quan vụ người phụ nữ làm xước xe ô tô Camry, gây thiệt hại tới 24 triệu đồng xảy ra vào ngày 28/9, CQĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã xác định có dấu hiệu tội phạm hình sự trong vụ việc.

Thông tin mới nhất liên quan đến vụ bà Nguyễn Thị N., trú phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Hà Nội) trình báo chiếc xe ô tô Camry của bà đỗ trước cửa nhà bị kẻ lạ làm xước, ngày 15/10, CQĐT Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản để điều tra, làm rõ vụ việc.

Các nhân chứng có liên quan đã được mời lên làm việc, phục vụ quá trình điều tra theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, công an cũng đã trích xuất camera truy tìm người có hành vi trên. Tuy nhiên việc điều tra gặp nhiều khó khăn do vụ việc xảy ra chiều tối nên camera không quan sát rõ.

Trước đó, tối 28/9, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh 1 phụ nữ đi quanh chiếc xe Camry và có nhiều hành động lạ. Sự việc được xác định xảy ra ở phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Theo lời bà N. (chủ nhân chiếc xe trên), khoảng gần 18h ngày 28/9, bà đi xe ô tô Camry 2.4 trên đường Tam Trinh, quận Hai Bà Trưng, vừa qua chợ đầu mối Đền Lừ, hướng về phía phường Yên Sở thì bắt gặp 1 chiếc xe Hyundai đi ngược chiều.

Trên xe có 2 người phụ nữ, họ đi ngược chiều nên CSGT đến nhắc nhở họ lùi lại để cho xe của bà N. đi vì phía sau còn rất nhiều phương tiện khác nhau. Sau đó, 2 người phụ nữ đã cho xe lùi lại còn bà N. tiếp tục đi về nhà mà không biết rằng chiếc xe này đã đuổi sau xe mình.

Đỗ xe trước cửa nhà và khoảng 20 phút sau, bà trở ra xe thì phát hiện thân ô tô có nhiều vết xước kéo dài.

Phần sơn xe Camry của bà N. bị cào xước.

Qua trích xuất hình ảnh của camera an ninh, bà N. thấy 1 phụ nữ đi quanh xe mình và có những hành động lạ, tác động vào xe. Người này có dáng dấp giống với phụ nữ ngồi ghế phụ của xe đi ngược chiều trước đó.

Ngày 29/9, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai cho biết đơn vị đang phối hợp Công an phường Yên Sở điều tra, xử lý vụ việc.

Theo đó, Công an quận Hoàng Mai đang trích xuất camera khu vực bà N. có xảy ra va chạm với xe ô tô đi ngược chiều vào chiều tối 28/9. Đồng thời, trích xuất camera dọc tuyến đường bà N. về nhà để làm rõ hành vi phá hoại tài sản của người khác.

Theo báo An ninh Thủ đô, cùng ngày, bà N. đã mang chiếc xe bị phá hoại của mình tới gara chính hãng của nhà sản xuất để xem xét. Với hạng mục sơn toàn bộ vỏ ngoài xe, đánh bóng đèn và kính, chi phí sửa chữa được thông báo là 24,2 triệu đồng.

Bà N. cho biết, chiếc xe của bà không có bảo hiểm thân vỏ, do vậy, nếu sửa chữa, bà sẽ phải thanh toán toàn bộ chi phí này.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/khoi-to-vu-nguoi-phu-nu-cao-xuoc-xe-camry-de-tra-thu-257384.htm