Khởi tố vụ phá rừng phòng hộ ở huyện Sơn Hòa, Phú Yên

Công an huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án phá rừng phòng hộ trên địa bàn.

Lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên kiểm tra hiện trường rừng phòng hộ ở huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên bị tàn phá

Công an huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hủy hoại rừng xảy ra tại tiểu khu 162, thôn Tân Thành, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa với diện tích hơn 3,1 ha và Quyết định khởi tố vụ án hủy hoại rừng tại khoảnh 6, tiểu khu 170 thôn Hòa Ngãi, xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa với diện tích hơn 8 ha để điều tra theo Quy định tại khoản 3, điều 243, Bộ Luật hình sự. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, VOV.VN đã có bài phản ánh tình trạng nhiều cánh rừng tự nhiên có chức năng phòng hộ tại khu vực suối Dĩ, suối Cheo Reo và suối Sổ thuộc thôn Tân Thành, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa bị phá trắng để trồng keo.

Một cây gỗ bị cưa hạ mặc dù đã có chữ cấm phá rừng trên thân cây.

Liên quan đến vụ phá rừng này, Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên đã yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Phú Yên, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa làm rõ thông tin báo chí phản ánh. Từ các vụ phá rừng báo chí phản ánh, Cơ quan chức năng của tỉnh Phú Yên đã vào cuộc phát hiện thêm nhiều vụ phá rừng tự nhiên trên địa bàn huyện Sơn Hòa.

Ông Nay Y Blung, Bí thư Huyện ủy Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa đã chỉ đạo các chủ rừng, các cấp ủy, chính quyền khẩn trương vào cuộc, trước mắt xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, tăng cường hơn nữa công tác quản lý, bảo vệ rừng và có phương án khôi phục lại các diện tích bị phá hủy./.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/tin-nong/khoi-to-vu-pha-rung-phong-ho-o-huyen-son-hoa-phu-yen-891110.vov