Khởi tố vụ tạt xăng đốt một giám đốc doanh nghiệp

Không được thanh toán tiền công, Giáp bảo Đô đi mua 2 lít xăng rồi chạy ra lấy túi nilon đựng xăng, ném vào người anh Lâm khiến nạn nhân bị bỏng nặng.

CQĐT Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đặng Ngọc Giáp (24 tuổi, Nghệ An) và Nguyễn Trung Đô (16 tuổi) để điều tra hành vi giết người, hủy hoại tài sản.

VnExpress đưa tin, trước đó, vào khoảng 20h ngày 24/4, Giáp rủ Đô đến nhà anh Trần Hiển Lâm (Giám đốc Công ty CP đầu tư và thương mại Trấn Huy) để thống nhất khối lượng bê tông và đòi thanh toán ngay số tiền 38 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi trao đổi, anh Lâm hẹn Giáp vài hôm nữa quay lại thanh toán với lý do "chưa chốt được khối lượng công trình" nhưng không được chấp thuận dẫn đến việc 2 bên to tiếng.

Đối tượng Giáp bị bắt. Ảnh: Báo Công lý

Bức xúc, Giáp bảo Đô ra ngoài cửa đợi và đi mua 2 lít xăng. Khi Đô quay về, Giáp chạy ra lấy túi nilon đựng xăng rồi ném vào người anh Lâm, xòe lửa. Hỏa hoạn bùng lên khiến anh Lâm bị bỏng và một số tài sản của gia đình bị hư hỏng.

Theo tin trên báo Công lý, ngay sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường, còn anh Lâm được mọi người chạy đến dập lửa và đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng thương tích nặng.

Kết quả giám định từ Viện Bỏng Quốc gia cho thấy nạn nhân bị bỏng 44% diện tích cơ thể, cấp độ 2 và 3 tại vùng mặt, cổ, ngực, bụng và tứ chi. Thiệt hại về tài sản được xác định vào khoảng 35 triệu đồng.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/khoi-to-vu-tat-xang-dot-mot-giam-doc-doanh-nghiep-235684.htm