Khởi tố vụ thanh sắt rơi xuống đường khiến người phụ nữ thiệt mạng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội chiều nay, 28/9, quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi 'Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người', Liên quan đến vụ thanh sắt rơi vào người đi đường, khiến 1 phụ nữ tử vong trên đường Lê Văn Lương

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: An ninh Thủ đô.

Hai nạn nhân trong vụ việc được xác định là chị Dương Thị Hằng (sinh năm - SN 1987, quê Bắc Ninh, tử vong) và ông Nguyễn Hùng Cường (SN 1956, ở Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, bị thương).

Nơi xảy ra vụ việc là tòa nhà ở công trình gồm 2 tầng hầm, 16 tầng nổi thuộc dự án Trung tâm Thương mại và Văn phòng cho thuê, lô đất 4.6 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân.

Vụ việc đau lòng xảy ra 18h ngày 27/9, khi lắp kính đến tầng 7 công trình xây dựng Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê trên đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, đến giờ nghỉ, công nhân điều khiển để sàn thao tác xuống tầng 6 cho mọi người xuống.

Cần trục bên trái của hệ thống bất ngờ tuột ra khỏi bộ phận đối trọng rơi từ tầng 16 xuống mặt đường, trúng chị Dương Thị Hằng (SN 1987, quê ở thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) đang đi xe máy hiệu Honda Lead mang BKS 99R1-69xx.

Vụ tai nạn còn khiến ông Nguyễn Hùng Cường (SN 1956; ở Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị xây xát, bầm tím ở 2 bên cẳng tay và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đống Đa. Sau khi thăm khám, ông Cường đã được xuất viện.

P. Luật (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/khoi-to-vu-thanh-sat-roi-xuong-duong-khien-nguoi-phu-nu-thiet-mang-415006.html