Khởi tố vụ vận chuyển 38kg thuốc và 280 kíp nổ

Cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố đối với 4 đối tượng vận chuyện 38kg thuốc nổ, 280 kíp nổ ở khu vực biên giới.

Các đối tượng trong vụ vận chuyển trái phép chất nổ ở Quảng Nam.

Ngày 31/7, tin nhanh từ Chỉ huy đồn Biên phòng Đắc Pring, huyện Nam Giang, Quảng Nam cho hay, cơ quan điều tra Biên phòng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép vật liệu nổ" để tiếp tục điều tra vụ vận chuyển thuốc nổ trên địa bàn.

Trước đó, qua công tác trinh sát, lực lượng biên phòng phát hiện nghi vấn về nhóm đối tượng hoạt động vận chuyển trái phép thuốc nổ nên bí mật tổ chức theo dõi.

Sau nhiều ngày mật phục, ngày 26/7, tại khe Thạnh Mỹ 3, xã Đắc Pring, huyện Nam Giang, tổ công tác đồn Biên phòng Đắc Pring đã bắt quả tang 4 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ.

Cụ thể, Huỳnh Bá Nghiêu (52 tuổi), trú xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước; Phan Tại Hảo (52 tuổi), trú xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, cùng tỉnh Quảng Nam; A Rất Bảy (25 tuổi), trú xã Chà Vàl, huyện Nam Giang và Plong Chiến (15 tuổi), trú xã Đắc Pring, đang vận chuyển 38kg thuốc nổ cùng 280 kíp nổ. Khu vực bắt giữ các đối tượng là vùng biên giới, ráp ranh với nước bạn Lào.

Ban đầu các đối tượng khai nhận vận chuyển số thuốc nổ, kíp nổ này để bán cho các đối tượng làm vàng trái phép ở vùng núi Quảng Nam.

Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, cơ quan biên phòng đã khởi tố vụ án, bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/khoi-to-vu-van-chuyen-38kg-thuoc-va-280-kip-no-a379987.html