Khởi tố vụ vờ mượn cháu bé điện thoại để gọi, người đàn ông 53 tuổi cầm chạy mất

Thấy cháu bé đang cầm điện thoại chơi một mình, người đàn ông đã đến mượn rồi sau đó cướp, lái xe bỏ chạy nhanh.

Ngày 22/11, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Thiệu Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Văn Hùng, 53 tuổi, ở xã Định Công, huyện Yên Định về hành vi "Cướp giật tài sản".

Đối tượng Hùng tại Cơ quan điều tra.

Theo thông tin ban đầu trên Lao Động, trước đó, vào khoảng 15h ngày 4/11, Lê Văn Hùng điều khiển xe môtô mang BKS 36K3-0149 đi từ xã Định Công, huyện Yên Định xuống Tp.Thanh Hóa chơi. Khi đi qua đoạn đường thuộc địa phận thôn Quản Xá, xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa, Hùng gặp cháu L.P.T. 6 tuổi, ở thôn 5, xã Thiệu Vân, Tp.Thanh Hóa đang ngồi trên xe máy và cầm điện thoại chơi.

Quan sát xung quanh thấy không có người qua lại, Hùng chạy xe quay lại chỗ cháu T. và mượn điện thoại để gọi nhờ. Cháu T. sau đó đã đưa điện thoại cho Hùng mượn, sau đó Hùng cầm điện thoại và phóng xe đi.

Sau khi vụ việc xảy ra, trước sự truy xét quyết liệt của cơ quan công an, Lê Văn Hùng đã đến Công an huyện Thiệu Hóa đầu thú.

Hiện, Công an huyện Thiệu Hóa đã thu hồi tài sản trả lại cho bị hại, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Mới đây cũng có vụ tương tự, mượn điện thoại rồi... chạy mất. Cụ thể, nam thanh niên giả vờ mượn điện thoại của các tài xế "xe ôm" để gọi cho người nhà, rồi chiếm đoạt.

Theo ANTĐ, ngày 15/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Tuấn Đại, SN 1994, trú tại xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, chiều 30/10, anh L, quê quán Hải Dương là lái xe ôm công nghệ đang đứng chờ khách thì có một thanh niên thuê chở về khu vực chung cư HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Trên đường đi, nam thanh niên liên tục nói chuyện với anh L. Sau đó, lấy lý do cần gọi cho người nhà, người này đã mượn máy điện thoại iPhone 11Pro Max của anh L.

Khi đến khu vực chung cư HH2C Linh Đàm, người thanh niên xuống xe rồi cầm theo chiếc điện thoại bỏ chạy vào hầm. Thấy vậy, nam tài xế đã hô hoán người dân truy đuổi và bắt giữ đối tượng.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an phường Hoàng Liệt đã xuống hiện trường, đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên là Vũ Tuấn Đại. Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Công an quận Hoàng Mai xác định, ngoài vụ cướp giật tài sản trên, vào các ngày 17/8, 14/10 và 18/10 Đại đã thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản với thủ đoạn tương tự.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định.

Trúc Chi (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vo-muon-chau-be-dien-thoai-de-goi-nguoi-dan-ong-53-tuoi-cam-chay-mat-a637111.html