Khởi tố vụ xe khách đâm đám tang: Tài xế từng vào tù vì ma túy

Tài xế Phan Thanh Phú - lái xe khách đâm chết 7 người trong đám ma ở Vĩnh Phúc từng có 2 tiền án, vào tù ra tội vì tàng trữ ma túy.

Chiều 28/3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án "vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng" xảy ra tại xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc làm 7 người chết, 3 người bị thương. Lái xe gây tai nạn là Phan Thanh Phú đang bị tạm giữ.

Tài xế Phan Thanh Phú và hiện trường vụ án. (Ảnh: Công an cung cấp)

Tài xế Phan Thanh Phú và hiện trường vụ án. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đáng chú ý là tài xế Phan Thanh Phú từng có 2 tiền án. Cụ thể, năm 1995, Tòa án nhân dân thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã tuyên phạt tài xế Phú 24 tháng tù treo về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Đến năm 2012, tài xế Phú bị Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Tài xế này được ra tù vào đầu năm 2014.

Như tin đã đưa, sáng 27/3, tại ngã tư quốc lộ 2C giao với tuyến đường đi vào địa bàn thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, xe khách 27B-00343 do tài xế Phan Thanh Phú điều khiển lao vào đoàn người đang đưa đám tang, gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương. Sau đó, tài xế Phú đã hoảng sợ bỏ chạy khỏi hiện trường.

Tài xế Phú sau khi gây ra tai nạn thì trở về nhà ở thị xã Sơn Tây. Cơ quan công an phải về tận nhà để triệu tập tài xế này. Qua kiểm tra, không phát hiện Phan Thanh Phú có nồng độ cồn hay dương tính với ma túy.

Bước đầu khai nhận, tài xế Phan Thanh Phú cho biết do không làm chủ được tốc độ đã đâm vào đoàn đưa tang gây tai nạn. Công an Vĩnh Phúc hiện đang tích cực điều tra để làm rõ vụ việc này./.

Trọng Phú/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/khoi-to-vu-xe-khach-dam-dam-tang-tai-xe-tung-vao-tu-vi-ma-tuy-891882.vov