Khởi tố vụ xe khách đâm thương vong 5 người ở Quảng Ninh

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế xe khách đâm hàng loạt phương tiện ở Quảng Ninh khiến 5 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Hoàng Dương)

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Hoàng Dương)

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra tại tỉnh Quảng Ninh ngày 27/7 khiến 2 người chết và 3 người bị thương, chiều nay (31/7), Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Hưng - tài xế điều khiển chiếc xe khách gây tai nạn.

Đại tá Đỗ Văn Lực - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, hiện tài xế Nguyễn Xuân Hưng đang bị cơ quan công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ.

Trước đó, như Kinh tế & Đô thị đã đưa tin, vào lúc 8h30 ngày 27/7, tài xế Nguyễn Xuân Hưng điều khiển xe khách mang BKS: 14B - 019.29 chạy tuyến Cửa Ông (Quảng Ninh) - Mỹ Đình (Hà Nội) lưu thông trên QL18 theo hướng từ Hà Nội đi Hạ Long.

Chiếc xe khách gây tai nạn (Ảnh: Hoàng Dương)

Khi đi đến chân cầu Bãi Cháy bất ngờ lao sang làn đường bên cạnh với tốc độ nhanh rồi đâm hàng loạt xe ô tô, xe máy trên đường. Chiếc xe khách chỉ dừng lại khi đâm vào cột điện trên vỉa hè tại khu vực trước Bưu cục Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến 5 người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, 2 người tử vong, 3 người bị đa chấn thương hiện đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa Quảng Ninh.

Được biết, chiếc xe khách mang BKS: 14B - 019.29 thuộc HTX vận tải Thanh Sơn do ông Đoàn Văn Dũng làm Giám đốc. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã tiến hành kiểm tra ma túy và nồng độ cồn đối với tài xế Nguyễn Xuân Hưng nhưng không phát hiện chất cồn và ma túy.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Quý Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/khoi-to-vu-xe-khach-dam-thuong-vong-5-nguoi-o-quang-ninh-349083.html