Khởi tố vụ xe khách tông xe biển xanh, 8 người thương vong ngày mùng 4 Tết

Sau khi xảy ra vụ việc xe khách giường nằm tông vào xe biển xanh đang rẽ sang đường làm 3 người chết, 5 người bị thương, tài xế xe khách Phạm Thế Đức đã bị cơ quan chức năng khởi tố bắt tạm giam.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngày 18/2, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với tài xế Phạm Thế Đức (40 tuổi, trú huyện Đông Triều, Quảng Ninh) để tiếp tục điều tra, làm rõ về vi phạm quy định về điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông.

Trước đó, như Infonet đã đưa tin về vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 9h sáng ngày 8/2 (tức mùng 4 Tết) trên QL 1A, khi xe ô tô biển xanh mang nhãn hiệu Santa Fe BKS 36B-2286 đang rẽ sang đường vào làng Quỳ Chữ, xã Hoằng Quỳ (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) thì bất ngờ bị xe khách giường nằm mang BKS 98B-022.66 do tài xế Phạm Thế Đức điều khiển lưu thông theo hướng Bắc-Nam tông trực diện đẩy xe biển xanh bay hàng chục mét và chỉ dừng lại khi tông vào tường nhà dân.

Hậu quả khiến 3 nạn nhân tử vong gồm chị Trần Phương Thảo (SN 1983), anh Nguyễn Xuân Toàn (SN 1983) và bà Lê Thị Nguyệt (SN 1961, mẹ anh Toàn).

Ngoài ra, vụ tai nạn khiến 5 người khác bị thương gồm: Nguyễn Thảo Lan (SN 2015), Nguyễn Xuân Sơn ( SN 1961, lái xe biển xanh), Nguyễn Xuân Kỳ (SN 1985), Nguyễn Hà Phương (SN 2007), Nguyễn Thị Nhàn (SN 1986).

Vụ tai nạn cũng đã làm xe biển xanh hư hỏng nặng, xe khách bị hư hỏng phần đầu. Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe khách không có hành khách.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã yêu cầu các ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông và gửi lời hỏi thăm chia buồn cùng gia đình các nạn nhân.

Ngoài ra, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc, yêu cầu Công an tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông trên.

Cũng theo tra cứu từ Đăng kiểm Việt Nam (Tổng Cục đường bộ Việt Nam) chiếc xe biển xanh 7 chỗ mang BKS 36B-2286 sản xuất tại Hàn Quốc năm 2010 và chủ sở hữu là Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa phân cho Kho bạc Nhà nước huyện Ngọc Lặc; xe ô tô khách mang BKS 98B-022.66 chủ sở hữu đăng ký là Công ty TNHH Minh Đức ở huyện Lục Nam (Bắc Giang).

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe biển xanh đang được tài xế xuống thành phố Thanh Hóa đưa về vì đã sửa chữa trước đó.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định tài xế điều khiển xe khách thiếu chú ý quan sát, không giảm tốc độ đến mức an toàn khi đi qua đoạn đường giao nhau.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Nghị

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/khoi-to-vu-xe-khach-tong-xe-bien-xanh-8-nguoi-thuong-vong-ngay-mung-4-tet-post290671.info