Khởi tố Xã đội trưởng đánh cháu ruột tử vong

HÀ TĨNH- Ngày 22-4, Thiếu tá Nguyễn Phi Hải- Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự CA tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan Cảnh sát Điều tra CA tỉnh này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Đoàn, Xã đội trưởng xã Cẩm Dương, H. Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) về hành vi 'Giết người'. Nạn nhân là cháu Nguyễn Hữu Thương (2004), là cháu ruột gọi Đoàn bằng cậu.

HÀ TĨNH- Ngày 22-4, Thiếu tá Nguyễn Phi Hải- Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự CA tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan Cảnh sát Điều tra CA tỉnh này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Đoàn, Xã đội trưởng xã Cẩm Dương, H. Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) về hành vi "Giết người". Nạn nhân là cháu Nguyễn Hữu Thương (2004), là cháu ruột gọi Đoàn bằng cậu.

Thương mồ côi cả cha lẫn mẹ, được Đoàn nuôi dưỡng từ nhỏ, chăm ngoan, học giỏi. Ngày 12- 4, Đoàn làm thịt vịt mời một số bạn bè về nhà uống rượu. Tiệc tan, Đoàn xuống bếp pha mì tôm thì nghe vợ hỏi về số tiền 200 ngàn đồng trong tủ không thấy đâu. Cho rằng Thương lấy số tiền trên nên Đoàn gọi người cháu ruột xuống bếp để "tra khảo". Thương cho hay mình không lấy số tiền trên nên Đoàn đã dùng dao đánh liên tiếp vào vùng mặt của nạn nhân từ thái dương trở xuống khiến nam sinh chấn thương não và bị một vết chém sâu bên má trái, đứt 2 ngón tay. Đánh cháu xong, Đoàn vẫn thản nhiên xếp quần áo đến trụ sở UBND xã để đi du lịch cùng đồng nghiệp. Do chấn thương nặng, Thương được vợ Đoàn đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, sau đó chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Đi đến Quảng Bình, nhận được tin báo từ gia đình, Đoàn mới bắt xe quay trở về để lo cho cháu. Đến ngày 16- 4, sau 4 ngày điều trị cháu Thương đã tử vong.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_205244_khoi-to-xa-doi-truong-danh-chau-ruot-tu-vong.aspx