Khởi tranh 2 môn bơi, cầu lông Đại hội TDTT tỉnh lần VIII

* Tân Phú và Vĩnh Cửu vô địch đồng đội nam, nữ cầu lông * Biên Hòa tạm dẫn đầu môn bơi

Sáng 28-10, tại nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh, hai đơn vị huyện Tân Phú và huyện Vĩnh Cửu đã lần lượt giành vô địch nội dung đồng đội nam, nữ môn cầu lông nằm trong khuôn khổ Đại hội TDTT tỉnh lần VIII -2018.

Đội nam Tân Phú giành ngôi vô địch nội dung đồng đội nam. Trong ảnh: Đội nam Tân Phú (phía gần) trong trận thắng Biên Hòa 2-0 ở bán kết.

Với lực lượng vượt trội, các tay vợt Tân Phú dễ dàng giành chiến thắng 2-0 trước các tay vợt huyện Định Quán trong trận chung kết để lên ngôi vô địch, đoạt HCV đồng đội nam. Tương tự, các cô gái huyện Vĩnh Cửu cũng giành chiến thắng 2-0 trong cuộc đối đầu với các cô gái huyện Thống Nhất để giành ngôi vô địch, đoạt HCV đồng đội nữ. Hai đội đồng giành HCĐ đồng đội nam là Vĩnh Cửu và Biên Hòa, trong khi hai đội đồng giành HCĐ đồng đội nữ là Tân Phú, Biên Hòa.

Đội nữ Vĩnh Cửu (phía gần) giành chức vô địch đồng đội nữ

Sau khi kết thúc nội dung đồng đội, giải cầu lông tiếp tục thi đấu vòng loại 2 nội dung đơn: đơn nam và đơn nữ. Giải dự kiến kết thúc ngày 30-10.

* Sáng cùng ngày, các VĐV đã hoàn tất thi đấu 12 nội dung thi đấu ở ngày thi đấu thứ hai của môn bơi Đại hội TDTT tỉnh tại CLB bơi Sông Phố.

Các VĐV xuất phát nội dung tiếp sức nam, nữ hỗn hợp

Sau hai ngày thi đấu, VĐV Nguyễn Ngọc Huynh đã giành tới 6 HCV, trong đó có 1 HCV ở nội dung tiếp sức để giúp TP. Biên Hòa tạm dẫn đầu với 6 HCV, 7 HCB, 7 HCĐ. Huyện Trảng Bom xếp thứ hai với 5 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ; trong đó Phạm Ngọc Ly đóng góp 4 HCV và HCV còn lại ở nội dung tiếp sức. Tương tự, VĐV Bùi Phương Nam giúp Thống Nhất đoạt 4 HCV, Võ Thị Tuyết Hoa đoạt 4 HCV cho Long Khánh, Võ Minh Hiếu đoạt 2 HCV cho Tân Phú. Vĩnh Cửu đoạt 2 HCV và Nhơn Trạch đoạt HCV còn lại.

Thi đấu nội dung bơi ngửa

Môn bơi thi đấu các nội dung còn lại vào sáng 29-10.

Ban tổ chức trao huy chương cho các VĐV giành thứ hạng ở môn bơi.

Hai môn: bơi và cầu lông đã đồng loạt khởi tranh vào sáng ngày 27-10. Có 74 VĐV đến từ 10 địa phương trong tỉnh, tham gia tranh ở 36 bộ huy của các nội dung bơi: tự do, bướm, ếch, ngửa và tiếp sức nam, nữ ở môn bơi. Trong khi môn cầu lông có 80 VĐV đến từ 10 địa phương trong tỉnh. Các VĐV tranh huy chương ở 7 nội dung gồm: đồng đội nam/nữ, cá nhân nam, cá nhân nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Huy Anh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201810/khoi-tranh-2-mon-boi-cau-long-dai-hoi-tdtt-tinh-lan-viii-2917285/