Khởi tranh giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2010

Chiều 1/3, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải Bóng đá nữ Vô địch Quốc gia 2010. Giải sẽ chính thức khởi tranh vào đúng ngày quốc tế phụ nữ 8/3.

Tham gia giải đấu năm nay có 6 đội bóng gồm: Hà Nội Tràng An 1, Hà Nội Tràng An 2, Phong Phú Hà Nam, Than Khoáng sản Việt Nam, Thành Phố Hồ Chí Minh và Gang thép Thái Nguyên. Theo lịch thi đấu, các trận lượt đi sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 26/3 trên Sân vận động Hà Nam, tỉnh Hà Nam. Các trận lượt về sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 26/6 trên Sân vận động Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ cấu giải thưởng mùa giải năm nay không thay đổi so với mùa giải trước, đội vô địch sẽ nhận Cúp, huy chương vàng và giải thưởng 80 triệu đồng; Đội thứ nhì nhận huy chương bạc và giải thưởng 60 triệu đồng; Đội thứ ba nhận huy chương đồng và giải thưởng 30 triệu đồng. Ngoài ra ban tổ chức còn trao 10 triệu đồng cho đội đoạt giải phong cách, 5 triệu đồng cho Cầu thủ xuất sắc nhất giải, 3 triệu đồng cho Thủ môn xuất sắc nhất giải và 3 triệu đồng cho Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải. Theo Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Dương Nghiệp Khôi, "Giải Bóng đá nữ Vô địch Quốc gia là sự kiện bóng đá quan trọng trong hệ thống thi đấu quốc gia và cũng là nơi phát hiện nhiều cầu thủ trẻ tài năng, đóng góp cho đội tuyển nữ quốc gia." Giải hứa hẹn sẽ là một cuộc đua tranh hấp dẫn, thu hút được sự quan tâm, chú ý và sự ủng hộ rộng rãi của đông đảo quần chúng hâm mộ bóng đá nước nhà.”/. Nam Anh (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/khoi-tranh-giai-bong-da-nu-vo-dich-quoc-gia-2010/20103/36036.vnplus