Khởi tranh Giải cờ vua quốc tế Hà Nội năm 2023

Ngày 22/5, tại Hà Nội đã diễn ra Giải cờ vua quốc tế Hà Nội năm 2023 tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội.

Giải cờ vua quốc tế Hà Nội năm 2023 là giải đấu đầu tiên thuộc hệ thống Giải cờ vua Đại Kiện tướng – Kiện tướng quốc tế Hà Nội năm 2023 do Liên đoàn Cờ Việt Nam tổ chức với mục tiêu mang đến cơ hội thi đấu quốc tế cho các kỳ thủ trong nước và quốc tế.

Giải đấu đã thu hút sự tham dự của gần 40 kỳ thủ đến từ 10 quốc gia

Giải đấu đã thu hút sự tham dự của gần 40 kỳ thủ đến từ 10 quốc gia

Hệ thống Giải cờ vua Đại kiện tướng – Kiện tướng quốc tế Hà Nội năm 2023 gồm 2 giải đấu. Trong đó, giải đầu tiên diễn ra từ ngày 22/5 đến 26/5 và giải đấu thứ hai diễn ra từ ngày 30/5 đến ngày 3/6. Trong lần đầu tổ chức, giải đấu đã thu hút sự tham dự của gần 40 kỳ thủ đến từ 10 quốc gia gồm: Singapore, Ấn Độ, Anh, Nga, Australia, Indonesia, Bangladesh, Myanmar, Philippines, Việt Nam.

Đáng chú ý, nhiều kỳ thủ nổi tiếng cũng góp mặt tại giải đấu như Trần Tuấn Minh, Trần Minh Thắng, Nguyễn Văn Huy, Võ Thị Kim Phụng của Việt Nam; Đại kiện tướng quốc tế Priasmoro Novendra của Indonesia; Wynn Zaw Htunn của Myanmar...

Giải đấu thứ nhất năm nay được tổ chức với các bảng gồm: Đại kiện tướng (12 kỳ thủ), Kiện tướng quốc tế (10 kỳ thủ), Kiện tướng FIDE (6 kỳ thủ). Trong khuôn khổ giải đấu cũng diễn ra giao hữu cờ vua giữa Việt Nam và Singapore.

Theo thông báo từ BTC, kết quả thi đấu tại giải sẽ được chuyển cho Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE) để tính chuẩn Đại kiện tướng, Kiện tướng quốc tế và tính hệ số elo quốc tế cho các kỳ thủ.

Đến tối 22-5, ván đấu thứ hai của giải đấu thứ nhất thuộc hệ thống Giải cờ vua Đại kiện tướng – Kiện tướng quốc tế Hà Nội năm 2023 đã kết thúc. Năm 2022, tại hệ thống giải cờ vua Kiện tướng quốc tế Hà Nội, kỳ thủ Đào Minh Nhật đã giành 1 chuẩn Kiện tướng quốc tế.

Bạch Dương

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/khoi-tranh-giai-co-vua-quoc-te-ha-noi-nam-2023-20230523091036505.htm