Khởi tranh giải hạng Nhất Quốc gia 2018: Căng thẳng ở Hàng Đẫy, đại chiến tại Cố Đô?

Những lá thăm may rủi đã đưa cặp đấu giữa Huế và Đồng Tháp trở thành tâm điểm của ngày khai mạc Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia 2018 (HNQG 2018).

HNQG 2018 quy tụ 10 đội bóng tham dự, thi đấu từ ngày 14/04 đến 29/09 với tổng cộng 90 trận đấu được diễn ra. Các đội bóng thi đấu theo thể thức lượt đi và lượt về để xếp hạng. Đội bóng vô địch giành tấm vé thăng hạng V-League 2019, đội bóng á quân thi đấu trận play-off với đội bóng xếp thứ 13 V-League 2018, và đội bóng xếp cuối cùng BXH phải xuống chơi giải hạng Nhì Quốc gia 2019.

Đồng Tháp (vàng) sẽ có chuyến làm khách khó khăn trên sân Tự Do - Huế. Ảnh: Đình Viên.

Tâm điểm của ngày khai mạc HNQG 2018 là cuộc đối đầu trên sân Tự Do giữa Huế và Đồng Tháp. Sau khi sảy chân trong cuộc đua thăng hạng với Nam Định ở HNQG 2017, Huế đang đặt quyết tâm cao cho mùa bóng 2018. Sự ra đi của đội trưởng Minh Hoàng và tiền vệ Văn Điệp để lại nhiều lỗ hổng lớn. Thế nhưng, những sự thay thế đã phần nào làm khán giả Cố Đô yên tâm qua trận đấu gặp Khánh Hòa tại vòng sơ loại Cúp Quốc gia 2018. Dù vậy, GĐĐH Đoàn Phùng cần nhiều điều phải làm nếu muốn đưa đội bóng quê hương giành tấm vé thăng hạng duy nhất.

Bên kia chiến tuyến, Đồng Tháp sau khi “xém chết” tại HNQG 2017 đã làm cuộc cách mạng nhân sự. Sự kết hợp của các cựu binh V-League với những cầu thủ trẻ đầy tiềm năng hứa hẹn sẽ giúp đội bóng xứ Sen Hồng thi đấu bùng nổ tại mùa bóng 2018. Trước mắt, là có điểm trong chuyến làm khách dự báo đầy khó khăn trên sân Huế.

Bình Định đánh dấu sự trở lại bản đồ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam bằng chiến thắng 1-0 trước Viettel tại vòng sơ loại Cúp Quốc gia 2018. Đội bóng Đất Võ có cơ hội mang thêm niềm vui về với khán giả khi chỉ phải tiếp đội bóng trẻ Công An Nhân Dân trên sân Quy Nhơn ở ngày khai màn HNQG 2018.

Ứng cử viên tham vọng hạng nhất 2018 CLB Viettel có trận Derby trên sân Hàng Đẫy gặp Hà Nội B.

Long An bắt đầu chiến dịch trở lại mái nhà xưa V-League bằng trận đấu trên sân nhà gặp Bình Phước. Với dàn cầu thủ chinh chiến V-League lâu năm, bên cạnh tài năng đã được kiểm chứng của HLV Phan Văn Giàu, đội chủ Tân An được đánh giá khá cao để giành giữ lại 3 điểm ở sân nhà.

Ở các cặp đấu còn lại, Đắk Lắk được thi đấu trên sân nhà tiếp đón “ngựa ô” Tây Ninh. Một ứng viên cho tấm vé thăng hạng khác là Viettel sẽ gặp Hà Nội B trong trận “derby Thủ Đô”.

Lịch thi đấu vòng 1 giải hạng nhất Quốc gia 2018.

Lê Thành

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/khoi-tranh-giai-hang-nhat-quoc-gia-2018-cang-thang-o-hang-day-dai-chien-tai-co-do-d441401.html