Khởi tranh vòng loại Euro 2012: Pháp, Anh cố gỡ thể diện

Cả thế giới đang theo dõi hai đội tuyển Pháp và Anh trong loạt trận đầu tiên vòng loại Euro vào rạng sáng 4-9. Nguyên do hai tên tuổi lớn này đều gây thất vọng lớn sau thảm bại ở World Cup qua.

Thực tế vẫn còn khá khó khăn cho cả Pháp lẫn Anh, chủ yếu do một số trụ cột chấn thương phải vắng mặt. Đội Pháp dù tân HLV Blanc đã gọi lại chín tuyển thủ World Cup tai tiếng, có thủ môn Lloris, Malouda, Diaby, Clichy và những niềm hy vọng mới với bộ ba Remy, Horau, Gameiro bên cạnh Benzema nhưng lại thiếu Diarra, Nasri, Gurcuff. Belarus không phải là đối thủ khó chơi nhưng với HLV Blanc thì sự thận trọng sau hàng loạt tai tiếng dưới triều đại Domenech là điều bắt buộc. Đội Anh cũng rơi vào khủng hoảng lực lượng vì chấn thương còn nhiều hơn gồm Ferdinand, Terry, Lampard, Crouch, Zamora đều phải ngồi ngoài trong lúc Defoe và hai thủ môn dự bị Foster, Carson còn đau. Do đó HLV Capello tuy muốn trẻ hóa đội hình cũng đành phải triệu tập lại cựu binh Carrick, Wright-Phillips và hy vọng Rooney khai hỏa ở đội tuyển khi bên cạnh có Bent và C. Cole. HLV Blanc lo lắng vì đội Pháp không thể lún sâu hơn nữa. Ảnh: AFP Bulgaria cũng không phải là đối thủ lớn nhưng thầy trò Capello vẫn phải e ngại. Đội bóng được dẫn dắt bởi hai anh em Petrov vốn đang chơi ở Premiership sẽ biết cách bắt bài các tuyển thủ Anh. Tiếc cho Bulgaria khi Berbatov (cầu thủ đang khoác áo MU) đã chia tay đội tuyển nhưng không vì thế mà họ yếu đi. Để xem hai ông thầy Blanc và Capello sẽ binh như thế nào trong giai đoạn đội tuyển Pháp và Anh không thể tuột sâu hơn nữa. + Bồ Đào Nha có sự trở lại của Nani đang đạt phong độ cao nhưng lại thiếu C. Ronaldo, Simao, Deco, Ferreira. Trước một đội bóng “vô danh” như Cyprus hy vọng lực lượng mới của Bồ Đào Nha sẽ khởi động tốt. + Ý với tân HLV Prandelli cũng vắng Balotelli và Amauri song bù lại hy vọng vào sức sống mới từ Cassano, Gilardino, Pazzini. Cuộc thử nghiệm chính thức đầu tiên tương đối dễ chịu vì sân khách chỉ đối đầu đội yếu Estonia. + Các trận khác như Liechtenstein - Tây Ban Nha, San Marino - Hà Lan, Bỉ - Đức, Latvia - Croatia, Malta - Israel… ưu thế đều nghiêng về các đội khách. HUY KHANH

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/20100903124434769p1020c1103/khoi-tranh-vong-loai-euro-2012-phap-anh-co-go-the-dien.htm