Không bị cấm, nhiều hàng quán ở Hà Nội vẫn 'cửa đóng then cài'

Mặc dù, nhà hàng, quán nhậu bán trong nhà không thuộc diện bị đóng cửa, nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, lo thu không đủ bù chi, nhiều hàng quán không dám mở cửa khai xuân.

Quán xá Hà Nội "cửa đóng then cài", đìu hiu do dich COVID-19

Quán xá Hà Nội "cửa đóng then cài", đìu hiu do dich COVID-19

Theo quy định của UBND Thành phố Hà Nội, bắt đầu từ 0h ngày 16/2, tất cả những quán cà phê, trà đá, các hàng ăn vỉa hè đều phải đóng cửa để đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch bệnh.

Với nhà hàng, quán ăn bán trong nhà, chủ quán vẫn được hoạt động nếu đủ các điều kiện về phòng, chống dịch COVID -19 . Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Tiền Phong, nhiều nhà hàng ở Hà Nội không thuộc diện bị đóng cửa vẫn chấp nhận "cửa đóng then cài', số ít mở cũng chịu cảnh đìu hiu khách.

Lo ngại thu không đủ chi, nhiều nhà hàng đủ điều kiện mở vẫn chấp nhân đóng cửa.

Nhiều nhà hàng, quán nhậu không thuộc diện bị cấm vẫn đóng cửa vì lo ngại dịch COVID - 19 diễn biến phức tạp.

Các nhà hàng, quán ăn mở cửa phần lớn là thưa vắng khách.

Nhà hàng, quán ăn trên đường Nguyễn Văn Huyên mở cửa nhưng chịu cảnh vắng khách

Một số nhà hàng chủ động bố trí bàn giãn cách nhưng cũng không có khách, chỉ có nhân viên ngồi nói chuyện với nhau để đốt thời gian.

Nguyễn Linh - Lê Ka

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/ban-doc/khong-bi-cam-nhieu-hang-quan-o-ha-noi-van-cua-dong-then-cai-1795498.tpo