Không buông xuôi

Cách đội tuyển Indonesia chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á đang khiến Việt Nam, Thái Lan và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) phải lo lắng.

Ngay từ đầu tháng 5, đội bóng xứ vạn đảo với 34 cầu thủ đã được triệu tập, dưới sự dẫn dắt của trợ lý huấn luyện viên (HLV) Nova Arianto, do HLV trưởng người Hàn Quốc Shin Tae Yong đang thực hiện cách ly sau chuyến bay từ xứ kim chi sang Indonesia vào ngày 2-5.

Tại bảng G, Việt Nam đang dẫn đầu với 11 điểm sau 5 trận. Xếp ở các vị trí tiếp theo lần lượt là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (4 trận, 6 điểm) và Indonesia sau 5 trận đấu chưa được điểm nào. Chính vì thành tích bết bát của đội nhà nên Hiệp hội Bóng đá Indonesia (PSSI) đã thuê HLV Shin Tae Yong về cầm quân đội tuyển quốc gia vào đầu năm 2020. HLV Shin Tae Yong từng dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc đánh bại đội tuyển Đức 2-0 tại VCK World Cup 2018. Chiến lược gia này cũng giúp đội tuyển Hàn Quốc vô địch Cúp Đông Á 2017. Chính vì thế, PSSI rất hy vọng HLV Shin Tae Yong sẽ thổi luồng gió mới vào đội tuyển quốc gia.

Chiến lược gia Shin Tae Yong có nhiều tham vọng với bóng đá Indonesia.Ảnh: AFC.

Theo kế hoạch, đội tuyển Indonesia sẽ di chuyển sang UAE vào ngày 10-5. Như vậy, đội bóng xứ vạn đảo là đại diện của bảng G sang UAE sớm nhất, gần một tháng trước khi trận đấu đầu tiên diễn ra. Mục tiêu của thầy trò HLV Shin Tae Yong hướng tới là có được kết quả tốt trước đội tuyển Thái Lan (ngày 3-6), Việt Nam (7-6) và chủ nhà UAE (11-6).

Đang xếp cuối bảng G nhưng HLV Shin Tae Yong tự tin đặt mục tiêu giành từ 6 đến 7 điểm trong 3 trận đấu trên, bởi cơ hội vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á là không còn với Indonesia, nhưng họ còn mục tiêu khác, đó là hướng đến VCK Asian Cup 2023. Tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, các đội thi đấu vòng tròn tính điểm lượt đi, lượt về. 8 đội nhất bảng và 4 đội đứng thứ 2 có thành tích tốt nhất sẽ vào thi đấu vòng loại thứ ba (vòng loại cuối cùng) khu vực châu Á, đồng thời giành vé dự VCK Asian Cup 2023. 24 đội có thành tích tốt tiếp theo sẽ chia thành 6 bảng (4 đội/bảng), tiếp tục thi đấu cạnh tranh 11 suất còn lại tham dự VCK Asian Cup 2023 (suất thứ 24 dành cho Trung Quốc-chủ nhà VCK Asian Cup 2023).

12 đội tuyển lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ chia thành 2 bảng (6 đội/bảng, thi đấu vòng tròn lượt đi, lượt về). Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự VCK World Cup 2022. Hai đội đứng thứ 3 sẽ đối đầu hai lượt trận; đội thắng sẽ giành quyền chơi trận play-off với đại diện của châu lục khác để tranh tấm vé còn lại tới Qatar dự VCK World Cup 2022.

NGUYỄN THUẦN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/khong-buong-xuoi-658935