Không cấm tạm nhập tái xuất ôtô mới

Cục Giám sát quản lý về hải quan vừa khẳng định, không hề có chuyện cấm kinh doanh tạm nhập tái xuất xe ô tô nguyên chiếc 100% như doanh nghiệp phản ánh.

Ô tô mới cũng bị cấm tạm nhập tái xuất? Xem bài khác trên Vef.vn Hôm 4/9, Cục Giám sát quản lý về hải quan, Tổng Cục hải quan đã có văn bản hồi âm cho Công ty CP Thuận Đạt MC, có trụ sở tại Trần Phú, Móng Cái, Quảng Ninh.

Theo công văn này, Cục khẳng định, căn cứ theo quy định tại Thông tư 05 ngày 18/2/2013 của Bộ Công Thương, mặt hàng ô tô mới 100% nguyên chiếc không thuộc Danh mục hàng hóa cấm kinh doanh tạm nhập tái xuất và cũng không thuộc Danh mục hàng hóa tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất và gửi kho ngoại quan”.

Văn bản này cũng đồng thời được gửi tới Cục hải quan Quảng Ninh và Hải phòng.

Công ty CP Thuận Đạt MC vốn chuyên kinh doanh về tạm nhập tái xuất. Vừa qua, đơn vị này đã ký một số hợp đồng đối với khách hàng để tạm nhập tái xuất xe ô tô nguyên chiếc mới 100%. Số hàng hóa này được tạm nhập tại cửa khẩu cảng Hải Phòng, cảng Cái Lân (Quảng Ninh) và tái xuất qua cửa khẩu Móng Cái.

Tuy nhiên, khi doanh nghiệp đến liên hệ làm thủ tục mở tờ khai thì đều bị các chi cục hải quan trên từ chối, trả lời rằng mặt hàng ô tô mới 100% hiện đang dừng làm thủ tục tạm nhập tái xuất.

Sự ách tắc trong thủ tục hành chính này đã khiến doanh nghiệp khó khăn khi làm việc với các đối tác nước ngoài.

Phạm Huyền

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/139084/khong-cam-tam-nhap-tai-xuat-oto-moi.html