Không cần bón phân, ông lão trồng được bắp cải khổng lồ, nấu được 300 bát canh

Ông lão cho biết cây bắp cải khổng lồ này có kích thước lớn gấp 50 lần cây bình thường.

Ông Bryan Calder, 72 tuổi, một người lái xe tải đã nghỉ hưu sống tại Angus, Scotland, Vương quốc Anh, đã trồng được một cây bắp cải với kích thước khổng lồ đáng kinh ngạc.

Ông Bryan Calder hài hước chụp ảnh cùng cây bắp cải khổng lồ mà mình trồng được.

Theo ông Calder chia sẻ, cây bắp cải được gieo từ hạt tại khu vườn của ông ở Angus, Scotland, có đường kính lên đến 1,52m, đủ để nấu được 300 bát canh. Nó lớn hơn gấp 50 lần so với nhưng cây bắp cải thông thường.

Ông Calder cho biết: "Tôi đã làm vườn 50 năm nay và chưa bao giờ thấy một cây bắp cải nào lớn như thế này trong cuộc đời tôi".

"Cây bắp cải không cần chăm sóc hay bón phân gì đặc biệt. Kể từ khi tôi gieo hạt vào tháng 4, bắp cải cứ liên tục phát triển và to dần lên. Cả thị trấn đều đến đây để xem nó”.

Theo ông Calder chia sẻ, cây bắp cải đủ để nấu 300 bát canh.

Theo tờ Daily Mail, việc cây trồng phát triển rất nhanh chóng và cho kích thước khổng lồ như vậy có thể là do khí hậu của mùa hè nóng, ẩm ướt vừa qua, với nhiệt độ cao hơn mức trung bình 0.41 độ C.

Ông Calder dự định mang cây bắp cải này đến một hội chợ rau củ địa phương và chở nó trên một chiếc xe làm vườn 3 bánh. Ông cho biết công việc này có thể cần đến hai người vì cây quá to và nặng.

Cả thị trấn đã đến để xem cây bắp cải khổng lồ của ông Calder.

Du Jin (Theo DM)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/nha-dep/khong-can-bon-phan-ong-lao-trong-duoc-bap-cai-khong-lo-nau-duoc-300-bat-canh-c26a568516.html