Không cần phải đáp ứng 100% tiêu chuẩn, Ukraine vẫn có thể gia nhập NATO; Mỹ sắp gửi 'quà' khủng cho Kiev

Ngày 2/5, hãng thông tấn Interfax đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết, nước này đã đáp ứng 18% tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Mỹ có kế hoạch công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 300 triệu USD cho Ukraine. (Nguồn: Wiki)

Mỹ có kế hoạch công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 300 triệu USD cho Ukraine. (Nguồn: Wiki)

Bộ trưởng Reznikov nhấn mạnh, Ukraine đặt mục tiêu đáp ứng khoảng 30-35% tiêu chuẩn của NATO vào cuối năm 2023.

Ông tuyên bố: "Kiev không cần phải đáp ứng 100% tiêu chuẩn của NATO để trở thành thành viên của liên minh. Không một thành viên NATO nào đáp ứng tất cả 1.200 tiêu chuẩn của liên minh".

Tháng trước, Nghị viện Ukraine đã kêu gọi NATO đẩy nhanh quá trình gia nhập của Ukraine. Năm 2020, NATO đã công nhận Ukraine là “Đối tác có thêm nhiều cơ hội” của liên minh này.

Hãng tin Reuters (Anh) đưa tin, Mỹ có kế hoạch công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 300 triệu USD cho Ukraine ngay sau ngày 3/5.

Gói viện trợ sẽ bao gồm rocket phóng từ trên không tầm ngắn lấy từ kho dự trữ dư thừa của quân đội Mỹ.

Hydra 70 là rocket không điều khiển, phóng từ trên không có đường kính 2,75 inch (1 inch = 2,54 cm) do General Dynamics chế tạo. Loại rocket này thường được nạp vào một bệ phóng hình tròn với 19 ống được gắn bên dưới cánh máy bay hoặc trực thăng.

Gói này cũng bao gồm nhiều khẩu lựu pháo 155 mm nhưng chưa biết là pháo tự hành hay pháo xe kéo.

(theo Tân Hoa xã, Reuters)

Việt An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/khong-can-phai-dap-ung-100-tieu-chuan-ukraine-van-co-the-gia-nhap-nato-my-sap-gui-qua-khung-cho-kiev-225712.html