Không cần tên lửa, T-15 Armata Nga vẫn bắn hạ được M1 Abrams?

Sau cấu hình vũ khí đầu tiên với pháo tự động 30mm 2A42, Uralvagonzavod tự nhìn nhận thấy rằng xe chiến đấu bộ binh tương lai T-15 Armata của tập đoàn này chưa thực sự đủ mạnh cho chiến trường tương lai.

Và để nâng tầm hỏa lực nhằm tương xứng hơn với cỗ máy chiến tranh mới của Quân đội Nga, Tập đoàn Uralvagonzavod đã quyết định trang bị cho xe chiến đấu bộ binh (IFV) T-15 Armata một khẩu pháo hoàn toàn mới với cỡ nòng gần như gấp đôi biến thể cũ lên đến 57mm. Biến thể đầu tiên của T-15 Armata trang bị pháo 57mm cũng vừa được Uralvagonzavod mang đến Diễn đàn quân sự quốc tế Army 2018 sẽ chính thức khai mạc vào ngày mai 21/8. Nguồn ảnh: novygorod.info

Theo những hình ảnh được truyền thông Nga ghi lại được tại công viên chủ đề “Người yêu nước” nơi sẽ diễn ra Army 2018 cho thấy, Uralvagonzavod đã đưa tới đây nguyên mẫu đầu tiên của T-15 Armata với pháo 57mm, nhìn từ bên ngoài cũng có thể thấy nguyên mẫu này vẫn chưa được trang bị giáp bảo vệ tích hợp. Nguồn ảnh: novygorod.info

Việc trang bị pháo 57mm cho T-15 Armata có thể thấy Uralvagonzavod hay Quân đội Nga đang quan tâm hơn tới việc nâng cấp cỡ nòng vũ khí cho các dòng xe chiến đấu bộ binh, nhất là phương tiện chiến đấu hạng nặng hỗ trợ bên cạnh các dòng xe tăng chiến đấu chủ lực trên chiến trường, bên cạnh đó các loại vũ khí này cũng có thể đảm nhận vai trò phòng không trong đội hình tăng tốt hơn. Nguồn ảnh: novygorod.info.

Việc trang bị pháo 57mm cho T-15 Armata có thể thấy Uralvagonzavod hay Quân đội Nga đang quan tâm hơn tới việc nâng cấp cỡ nòng vũ khí cho các dòng xe chiến đấu bộ binh, nhất là phương tiện chiến đấu hạng nặng hỗ trợ bên cạnh các dòng xe tăng chiến đấu chủ lực trên chiến trường, bên cạnh đó các loại vũ khí này cũng có thể đảm nhận vai trò phòng không trong đội hình tăng tốt hơn. Nguồn ảnh: novygorod.info.

Dựa trên hình dáng bên ngoài cũng như việc đồng bộ hóa giữa các hệ thống vũ khí của Quân đội Nga hiện tại, nhiều khả năng T-15 Armata 2018 được trang bị pháo 57mm BM-57 vốn được trang bị trên tổ hợp vũ khí chiến đấu tự động AU-220M Baikal cũng do Uralvagonzavod phát triển và được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2016. Nguồn ảnh: Bastion-Karpenko.

Từ đó chúng ta có thể tạm đưa ra được cấu hình vũ khí tổng thể của T-15 Armata mới như sau: một pháo tự động 57mm BM-57, 2-4 tên lửa chống tăng dẫn đường 9M120 Ataka-V và tất nhiên cũng không thể thiếu một súng máy đồng trục 7.62mm PKT. Nguồn ảnh: Bastion-Karpenko.

Với cấu hình vũ khí trên T-15 Armata 2018, hoàn toàn có đủ khả năng đối đầu với một loạt xe tăng chiến đấu chủ lực của phương Tây chiến trường khi hệ thống vũ khí của nó không chỉ còn giới hạn từ tên lửa chống tăng mà còn được mở rộng sang cả pháo tự động 57mm đủ sức phá hủy cấu trúc tháp pháo hay lớp giáp bảo vệ cơ bản của các dòng xe tăng hiện đại nhất. Nguồn ảnh: Bastion-Karpenko.

Trong khi đó T-15 Armata 2018 vẫn giữa nguyên hệ thống phòng vệ cũ với tổ hợp phòng vệ chủ động Afganit kết hợp với đó là lớp giáp bảo vệ tích hợp Malakhit, bản thân T-15 Armata cũng hỗ trợ phòng vệ sinh hóa. Như vậy có thể thấy IFV này sở hữu các tính năng kỹ chiến thuật không hề thua kém các dòng xe tăng chiến đấu hiện đại. Nguồn ảnh: TASS

Dù vậy, với hệ thống vũ khí phòng vệ lẫn tấn công trên T-15 Armata vẫn khó lòng có thể thực hiện một cuộc tấn công trực diện vào xe tăng đối phương và nó chỉ có thể đóng vai trò chiến đấu hỗ trợ cũng như vận chuyển quân ra chiến trường, bên cạnh các dòng xe bọc thép chở quân (APC) khác đang được Nga phát triển. Nguồn ảnh: Bastion-Karpenko

Ngoài khả năng chống các phương tiện bọc thép hay bộ binh đối phương, biến thể T-15 Armata mới còn có thể tham gia nhiệm vụ phòng không với pháo 57mm tầm bắn của khẩu pháo này có thể đạt tới 12.000 mét với các mục tiêu bay trên 5.000 mét. Các thông số kỹ thuật trên là điều mà không mẫu pháo tự động nào của NATO hiện tại có thể làm được. Nguồn ảnh: Bastion-Karpenko.

Tuy nhiên, việc tăng cỡ nòng pháo chính cho T-15 Armata cũng khiến cơ số đạn dược nó mang theo sẽ ít hơn, với pháo 57mm mẫu IFV này chỉ được trang bị từ khoảng 65-80 (tối đa 100 viên) viên trong khi đó tốc độ bắn của pháo BM-57 là 120 phát/phút. Nguồn ảnh: Bastion-Karpenko.

Cũng trong Army 2018, Tập đoàn Uralvagonzavod cũng sẽ giới thiệu mẫu phương tiện bọc thép trang bị pháo 57mm khác là tổ hợp pháo phòng không tự hành 2S38 Derivation-PVO, đây cũng là lần đầu tiên Derivation-PVO được giới thiệu công khai trước công chúng với một nguyên mẫu hoàn thiện. Nguồn ảnh: Bastion-Karpenko

Tính tới thời điểm hiện tại, Uralvagonzavod đang phát triển ít nhất ba mẫu phương tiện bọc thép trang bị pháo tự động 57mm cho Quân đội Nga cũng như thị trường xuất khẩu. Các phương tiện này nhiều khả năng đều được phát triển dựa trên tổ hợp vũ khí AU-220M. Nguồn ảnh: Bastion-Karpenko

Pháo chính 57mm trên 2S38 Derivation-PVO, có tốc độ bắn 120 phát/phút với tầm bắn hiệu quả 6.000 mét, với các mục tiêu có độ cao bay từ vài trăm cho đến hơn 4.000 mét kể cả khi các mục tiêu này di chuyển với vận tốc 500 mét/giây. Cơ số đạn AU-220M được trang bị vào khoảng 148 viên. Nguồn ảnh: Recomonkey

Mời độc giả xem video: Cận cảnh xe chiến đấu bộ binh T-15 Armata của Nga. (nguồn DefenseWebTV)

Ánh Dương (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/khong-can-ten-lua-t-15-armata-nga-van-ban-ha-duoc-m1-abrams-1102752.html