Không chấp nhận phương án nhận chìm 715.000m3 bùn thải xuống biển

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định, phương án đổ chất thải nạo vét xuống biển theo đề xuất của doanh nghiệp là không thể.

Công ty TNHH Hào Hưng Huế - chủ đầu tư dự án xây dựng bến số 3 cảng Chân Mây (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) vừa có văn bản xin nhận chìm 715.000m3 bùn thải công trình xuống biển.

Trả lời báo chí ngày 2/11, ông Hoàng Ngọc Khanh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã xác nhận thông tin trên.

Theo đó, Công ty TNHH Hào Hưng Huế xin nhận chìm bùn thải trong quá trình thi công bến số 3 cảng Chân Mây xuống biển vì lý do gặp khó khăn về vị trí đổ 1,2 triệu m3 trên đất liền khiến công trình thi công bị chậm tiến độ.

Trong văn bản, Công ty TNHH Hào Hưng Huế cũng có đề xuất xin đảm nhận việc thi công công trình bến số 4 cảng Chân Mây. Số bùn thải trên công ty xin đổ ngay tại vị trí thi công bến số 4 để làm mặt bằng dưới đáy biển, cách bờ khoảng 3km.

Dự án bến số 3 cảng Chân Mây. Ảnh: Dân Việt

Về việc đề xuất nhận chìm bùn thải của dự án này, báo Pháp luật TP.HCM dẫn lời ông Khanh cho hay: "UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu dự án này làm đúng theo báo cáo đánh giá tác động môi trường của Bộ TN-MT vì hiện nay Bộ TN-MT yêu cầu phải đem (bùn thải từ việc nạo vét - PV) lên hết".

Về việc xin đổ bùn thải tại vị trí làm móng của bến số 3 cảng Chân Mây, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Công ty TNHH Hào Hưng Huế phải có phương án cụ thể trình UBND tỉnh và Bộ TN-MT xem xét, đánh giá.

Trong khi đó, trả lời báo Thanh niên, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng cho biết, sau khi nhận được tờ trình xin nhấn chìm chất thải nạo vét của Công ty TNHH Hào Hưng Huế, UBND tỉnh đã có công văn trả lời.

“Phương án đổ chất thải nạo vét xuống biển theo đề xuất của doanh nghiệp là không thể, UBND tỉnh đã trả lời ngay cho doanh nghiệp. Không ai cho phép nhấn chìm chất thải nạo vét xuống biển”, ông Nguyễn Văn Phương khẳng định.

Công văn của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng giao cho Ban quản lý Khu kinh tế và Công nghiệp tỉnh, khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục bàn giao mặt bằng các khu đất để doanh nghiệp đổ chất thải nạo vét.

Ở diễn biến khác, trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Hào Hưng Huế, Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam (Bộ TN-MT) cho rằng doanh nghiệp phải lập hồ sơ đề nghị cấp phép nhận chìm bùn thải trên biển theo các quy định của pháp luật.

Minh Thái(Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/khong-chap-nhan-phuong-an-nhan-chim-715000m3-bun-thai-xuong-bien-3368460/