Khống chế 3 đối tượng tông xe vào cảnh sát 113 hòng tẩu thoát

Tổ công tác tiến hành áp sát và ra hiệu lệnh dừng xe nhưng các đối tượng có biểu hiện chống đối và tăng ga bỏ chạy.

Lúc 22h10 phút ngày 19/9, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH Công an thành phố Đà Nẵng trong lúc tuần tra trên đường 2 tháng 9 thì phát hiện 3 thanh niên đi trên 1 xe mô tô biển kiểm soát 43C2-020.49 có hành vi lạng lách, đánh võng, hò hét, gây mất an toàn giao thông.

Các đối tượng tông xe vào cảnh sát 113.

Tổ công tác tiến hành áp sát và ra hiệu lệnh dừng xe nhưng các đối tượng có biểu hiện chống đối và tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác truy đuổi, đồng thời tổ chức lực lượng phối hợp chốt chặn tại 1 địa điểm trên đường 2 tháng 9. Khi các đối tượng tiến lại gần, Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe nhưng đối tượng cầm lái tăng ga và tông thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ. Đại úy Võ Hồng Thuấn, Tổ trưởng và Thượng úy Nguyễn Văn Thọ, thành viên Tổ công tác bị thương, xe mô tô công vụ bị hư hỏng phần đầu. Tổ công tác đã kịp thời khống chế, bắt giữ các đối tượng chống đối.

Người điều khiển phương tiện là Hồ Lê Hoàng (17 tuổi), trú phường Thạch Thang, quận Hải Châu chở phía sau là Trần Cao Khánh Nguyên (18 tuổi), trú đường Ông Ích Khiêm và Phạm Phan Ngọc Huynh (18 tuổi), trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật./.

CTV Doãn Hùng/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/khong-che-3-doi-tuong-tong-xe-vao-canh-sat-113-hong-tau-thoat-post956915.vov