Khống chế con nghiện, chiến sĩ công an phải điều trị phơi nhiễm HIV

Khi thấy đối tượng nghiện ma túy gây rối trật tự công cộng, một chiến sỹ công an TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã tiếp cận khống chế nhưng bất ngờ bị kim tiêm đã qua sử dụng của đối tượng để trong túi áo xước qua tay.

Chiều 31/5, trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, một cán bộ Công an TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, trên địa bàn thành phố vừa xảy ra vụ việc một chiến sỹ công an phải đi điều trị chống phơi nhiễm HIV.

Đối tượng Khi bị công an khống chế đưa về trụ sở.

Đối tượng Khi bị công an khống chế đưa về trụ sở.

“Sự việc xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 31/5, trong khi đang làm nhiệm vụ tại tổ 33, đường Lý Bôn, TP.Thái Bình, Công an phường Đề Thám phát hiện một đối tượng nghiện ma túy đang “phê”, gây rối trật tự công cộng

Thấy tình huống có thể sẽ gây nguy hiểm cho người đi đường và chính bản thân đối tượng, một chiến sỹ Công an phường Đề Thám đã tiếp cận, khống chế. Trong quá trình khống chế, kim tiêm đã qua sử dụng được đối tượng bỏ trong túi áo gây xước tay chiến sỹ công an”, vị cán bộ Công an TP.Thái Bình cho hay.

Đối tượng sau đó đã bị các chiễn sỹ công an khống chế. Do bị cụt bàn tay trái nên công an không thể còng tay đối tượng.

Kim tiêm đã qua sử dụng của đối tượng Khi được công an thu giữ.

Tại cơ quan công an, danh tính của đối tượng được xác định tên là Khi (SN 1970, trú tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình). Khi là đối tượng nghiện ma túy và đã nhiễm HIV.

Cán bộ công an bị kim tiêm xước qua tay ngay sau đó đã được đưa tới bệnh viện để làm các xét nghiệm và uống thuốc chống phơi nhiễm HIV. Hiện tại, sức khỏe của cán bộ công an đã ổn định.

Vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình điều tra, làm rõ.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/khong-che-con-nghien-chien-si-cong-an-phai-dieu-tri-phoi-nhiem-hiv-a436207.html