Khống chế đối tượng sử dụng bình xịt hơi cay cướp tài sản

Khi thấy chị T mở tủ cửa hàng, Thanh dùng bình xịt hơi cay tấn công và cướp số tiền trong hộc tủ sau đó bỏ chạy. Chị T níu ngã xe Thanh, cùng lúc này 2 người dân đã hỗ trợ khống chế Thanh giao cho Công an…

Ngày 24/2, Công an huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Thanh (SN 1990, quê Đồng Nai) về hành vi “cướp tài sản”.

Chiều 23/2, Thanh bỏ bình xịt hơi cay và khẩu súng bắn điện vào cốp xe rồi từ Bình Dương đến cửa hàng viễn thông B.N (đường Nguyễn Văn Tạo, ấp 2, xã Long Thới, huyện Nhà Bè).

Đối tượng Thanh và tang vật.

Đối tượng Thanh và tang vật.

Tại đây Thanh giả bộ hỏi nhân viên V.B.L (SN 1981) có nhận chuyển khoản để đổi 30 triệu tiền mặt không, anh L trả lời có dịch vụ này. Thanh ra ngoài xe lấy bình xịt hơi cay và súng điện bỏ vào túi áo khoác rồi quay trở lại cửa hàng này.

Gặp lại anh L trong quầy, Thanh nói xin số tài khoản của cửa hàng để công ty chuyển qua 50 triệu để rút tiền mặt ra. Anh L kêu chị V.T.B.T (SN 1979, chủ cửa hàng) ra tiếp chuyện với Thanh. Trong qua trình giao dịch, thấy chị T mở hộc tủ có nhiều tiền, Thanh lấy bình xịt hơi cay ra tấn công chị T rồi lấy toàn bộ số tiền trong hộc tủ ra xe với ý định tẩu thoát.

Chị T bị trúng hơi cay nhưng vẫn lao theo kéo ngã được xe của Thanh. Thanh bỏ lại phương tiện chạy bộ thì bị anh Mai Đình Anh Khuyên và Nguyễn Văn Thăng đang làm việc gần đó truy đuổi khống chế giao Công an.

Hàn Phi

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/-khong-che-doi-tuong-su-dung-binh-xit-hoi-cay-cuop-tai-san-i684628/