Khống chế được đám cháy rừng thông 40 năm tuổi tại Nghệ An

Đến khoảng 17 giờ ngày 23/7, vụ cháy rừng thông hàng chục năm tuổi tại xóm 7, xã Sơn Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) đã được khống chế, thiệt hại không đáng kể.

Theo đó, khoảng 15 giờ cùng ngày, tại khu vực rừng thông ở xóm 7, xã Sơn Thành bất ngờ bốc cháy. Đám cháy bùng phát dữ dội trong điều kiện thời tiết nắng nóng, cộng với gió thổi mạnh nên công tác chữa cháy rất khó khăn.

Hầu hết cánh rừng thông bị cháy 40 năm tuổi đều đang trong giai đoạn khai thác nhựa. Đây là khu vực cháy rừng thông cách đây một tháng, nay bùng phát trở lại.

Ngay sau khi phát hiện, UBND huyện Yên Thành đã huy động lực lượng Hạt Kiểm lâm, công an, bộ đội và trên 200 người của 3 xã Vĩnh Thành, Sơn Thành, Viên Thành đến hiện trường, để ứng cứu, dập lửa.

Dưới khu vực bìa rừng xảy ra vụ cháy có hàng chục hộ dân sinh sống nên lực lượng chữa cháy phát đường băng cản lửa, phòng đám cháy lan đến nhà dân.

Sau gần 2 tiếng dập lửa, đám cháy được khống chế, các lực lượng chức năng vẫn túc trực theo dõi để kịp thời xử lý nếu đám cháy bùng phát trở lại.

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm Nghệ An, do nắng nóng ở nền nhiệt cao, kéo dài cộng với gió Lào thổi mạnh trong hơn một tháng qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 11 vụ cháy rừng làm hơn 54 hecta rừng bị cháy.

Nguyễn Oanh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/khong-che-duoc-dam-chay-rung-thong-40-nam-tuoi-tai-nghe-an-20190723195731829.htm