Khống chế, hiếp dâm chủ nhà khi bị phát hiện trộm cắp tài sản

Lẻn vào nhà nữ chủ quán nhậu để trộm cắp tài sản, khi bị phát hiện, Lê Thanh Thành (30 tuổi) đã dùng kéo khống chế chủ nhà để thực hiện hành vi hiếp dâm, sau đó cướp tiền và vàng của nạn nhân.

 Đối tượng Lê Thanh Thành tại cơ quan Công an.

Đối tượng Lê Thanh Thành tại cơ quan Công an.

Ngày 16/9, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an thị xã Nghi Sơn vừa bắt giữ đối tượng Lê Thanh Thành (SN 1990, trú phường Hải Thượng, TX Nghi Sơn) về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.

Trước đó, vào sáng ngày 28/8, Công an TX Nghi Sơn nhận được trình báo của chị L.T.M. (trú phường Hải Thượng) về việc bị đối tượng lạ mặt đột nhập vào nhà dùng kéo khống chế, hiếp dâm và cướp đi 1 nhẫn vàng (0,5 chỉ) cùng 4 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an đã vào cuộc điều tra và xác định chính Lê Thanh Thành là thủ phạm gây ra vụ việc trên.

Theo lời khai tại cơ quan công an, khi đi nhậu ở quán, thấy chị M. ở một mình nên Thành đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản nên khoảng 1h sáng, Thành trèo vào nhà chị M., ngủ ở tầng 1, đến 4h sáng thì trèo lên tầng 2 trộm tài sản thì bị chị M. phát hiện.

Khi bị phát hiện, Thành chạy sang phòng bên cạnh lấy chiếc kéo khống chế, trói tay, bịt miệng, bịt mặt chị M., rồi dùng kéo cắt quần áo chị M. để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau đó, Thành tháo chiếc nhẫn vàng và lấy số tiền rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện vụ việc đang được Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Nghị

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/di-an-trom-bi-phat-hien-lien-khong-che-hiep-dam-chu-nha-264263.html