Khống chế 'ngáo đá' trèo qua nhiều nhà cao tầng, cố thủ trong nhà dân

Nghiện ma túy lâu năm, sau khi sử dụng ma túy, Đỉnh lên cơn 'ngáo đá', trèo qua nhiều mái nhà cao tầng rồi cố thủ trong nhà dân, uống rượu, la hét, đập phá đồ đạc.

Ngày 18/3, đại diện phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa khống chế thành công đối tượng “ngáo đá”, đảm bảo an toàn tính mạng cho đối tượng và người dân trong khu vực.

Trước đó, vào khoảng 12h45 ngày 16/3, đội Cảnh sát 113 thuộc phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an TP.Hải Phòng nhận được tin người dân thông báo: Tại khu nhà tập thể quân đội, phố Phủ Thượng Đoạn, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, đối tượng Phạm Ngọc Đỉnh (SN 1982, trú tại số nhà 9, ngõ 269, Phương Lưu, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền), có biểu hiện “ngáo đá”.

Đỉnh đã leo trèo lên mái nhà của nhiều ngôi nhà cao tầng, sau đó nhảy vào 1 nhà dân cố thủ bên trong. Sau đó, Đỉnh la hét, đập phá đồ đạc, dọa cho nổ bình gas… khiến cư dân trong khu vực hoang mang, hoảng loạn.

Phạm Ngọc Đỉnh cố thủ trong nhà dân rồi uống rượu, la hét, đập phá, dọa cho nổ bình ga.

Tổ công tác đội Cảnh sát 113, phòng Cảnh sát QLHC về TTXH nhận được thông tin đã nhanh chóng đến hiện trường, tổ chức phương án khống chế, bắt giữ đối tượng. Lúc này, Phạm Ngọc Đỉnh từ trên mái nhà dân nhảy vào sân sau nhà số 168, C9, E240, tập thể quân đội, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, cố thủ ở gian bếp, lấy rượu ra uống.

Sau đó, Phạm Ngọc Đỉnh cầm hung khí đập phá nhiều đồ đạc gia dụng, phá hỏng máy giặt, bếp gas, 2 cánh cửa và dọa cho nổ bình gas.

Lực lượng công an tiếp cận, khống chế, bắt giữ Phạm Ngọc Đỉnh.

Trước tình thế đó, tổ công tác một mặt tiếp cận vận động thuyết phục, một mặt phối hợp với Cảnh sát khu vực Công an phường Vạn Mỹ, Công an quận Ngô Quyền và một số người dân, sử dụng công cụ hỗ trợ nhanh chóng áp sát, khống chế, quật ngã Phạm Ngọc Đỉnh. Sau khoảng 2 giờ, tổ công tác đã đưa về trụ sở Công an phường Vạn Mỹ để giải quyết.

Hành động mưu trí, dũng cảm, nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng ngáo đá, bảo đảm tuyệt đối an toàn của tổ công tác Cảnh sát 113, phòng Cảnh sát QLHC về TTXH được nhân dân hết sức ủng hộ, khen ngợi.

Đoàn Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/khong-che-ngao-da-treo-qua-nhieu-nha-cao-tang-co-thu-trong-nha-dan-a508851.html