Khống chế nữ Bí thư Huyện ủy để cướp tài sản

Công an tỉnh Bình Phước cho biết vẫn đang phối hợp điều tra, truy bắt đối tượng đã khống chế Bí thư Huyện ủy huyện Lộc Ninh để cướp tài sản.

Người bị cướp khóa tay bằng còng số 8 là bà Trần Thị Ánh Tuyết, 52 tuổi.

Theo bà Tuyết, trưa ngày 25/12, bà được tài xế chở về căn biệt thự tại phường Tân Phú, TP Đồng Xoài. Khi xe vừa đỗ, tài xế mở cửa căn biệt thự thì bất ngờ đối tượng mặc áo đen, trùm mặt đi xe máy áp sát, dùng vật nghi là súng khống chế cả hai, khóa tay bằng còng số 8, yêu cầu lên nhà để lấy tài sản.

Sau khi lấy được số tiền gần 30 triệu, đối tượng tháo còng số 8, trói bà Tuyết và tài xế bằng dây dù.

 Ngôi nhà nơi xảy ra vụ cướp

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ cướp

Chia sẻ với báo chí, bà Tuyết cho biết đối tượng không cướp nữ trang mà chỉ lấy tiền. Nghi can nói giọng Bắc, có đánh bà vài cái nhưng không bị thương.

Khi tên cướp bỏ đi, tài xế đã tự mở trói và giải thoát cho bà Tuyết rồi gọi điện thoại cấp báo đến công an.

Được biết, trước khi giữ chức Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh, bà Tuyết làm phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Phước.

Ngôi nhà của bà Tuyết được xây dựng theo kiểu biệt thự khá nguy nga trên con đường vành đai hồ Suối Cam. Khu vực ngôi nhà tọa lạc cũng khá vắng vẻ, thưa thớt.

Cơ quan Công an đang điều tra, làm rõ.

Nguyễn Hào

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/khong-che-nu-bi-thu-huyen-uy-cuop-tai-san-326308.html