Khống chế vụ hỏa hoạn xảy ra tại TP Phủ Lý, Hà Nam

Sáng 27/6, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại cửa hàng tạp hóa mỹ phẩm Phương Mai, số 150 Nguyễn Văn Trỗi, Thành phố Phủ Lý (Hà Nam). Lực lượng chức năng đã có mặt ứng cứu đưa 5 người ra khỏi đám cháy đi cấp cứu và triển khai công tác cứu hộ, chữa cháy.

Hiện trường thời điểm xảy ra vụ cháy.

Theo các nhân chứng, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 27/6, tại cửa hàng Phương Mai bán đồ tạp hóa, mỹ phẩm, quần áo tại đường Nguyễn Văn Trỗi, Thành phố Phủ Lý (Hà Nam) xảy ra đám cháy ở tầng 4 cửa hàng. Đám cháy sau đó lan rộng khiến 4 người trên tầng 5 mắc kẹt và một người khác mắc kẹt trong thang máy.

Sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Hà Nam) đã điều động xe chuyên dụng đến để giải cứu những người mắc kẹt bên trong tầng 4 của cửa hàng. Do đám cháy mỗi ngày một lớn, công tác triển khai cứu người gặp nhiều khó khăn, nhiều người dân cũng tích cực phối hợp cùng lực lượng chức năng tìm cách cứu những người gặp nạn ra ngoài.

Ngọn lửa hung hãn khiến công tác cứu hộ và dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Do ngôi nhà bị cháy là nhà hình chữ "L", phía sau ngôi nhà bốc cháy to, phía trước nhà có người mắc kẹt nên cơ quan chức năng đã điều 8 xe chuyên dụng vừa làm công tác chữa cháy, vừa làm công tác cứu hộ, đồng thời huy động thêm một xe thang nâng bên ngoài cùng một xe cẩu cỡ lớn khác để hỗ trợ cứu người gặp nạn.

Ngoài lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, các lực lượng khác như Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động… đều được điều động đến hiện trường làm nhiệm vụ.

Sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng chức năng đã có mặt ứng cứu, cùng người dân đưa 5 người ra khỏi đám cháy. 1 nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Khoảng gần 10 giờ ngày 27/6, nạn nhân đầu tiên đã được đưa ra khỏi đám cháy.

Hiện nguyên nhân xảy ra vụ cháy đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra làm rõ. /.

Kim Chiến

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xa-hoi/khong-che-vu-hoa-hoan-xay-ra-tai-tp-phu-ly-ha-nam-613962.html