Không chỉ 'bắt chước' Quốc phục của Lệ Hằng, đại diện Việt còn bị chê giống 'tượng sáp' ở HH Đại sứ Du lịch Thế giới

Dù liên tiếp tạo thành tích tốt trong những ngày qua, song đại diện Việt Nam vẫn khiến khán giả khó hiểu với khuôn mặt cứng đơ, đồng thời bộ Quốc phục cũng là đề tài bị khán giả bàn tán xôn xao.

World Miss Tourism Ambassador 2017 - Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới thu hút sự tham gia tranh tài của hơn 40 người đẹp trên thế giới. Cuộc thi diễn ra từ ngày 29/11 đến 9/12 tại Philippines. Đại diện Việt Nam tại sân chơi này là Á khôi Du lịch Việt Nam - Liên Phương.

Mới đây hình ảnh bộ Quốc Phục của á khôi Liên Phương được chia sẻ trên cộng đồng fan sắc đẹp. Ngay lập tức bộ Quốc phục bị nhận xét không ấn tượng. Đồng thời khá giống với Quốc phục “Nàng Mây” từng được á hậu Lệ Hằng trình diễn ở thi Miss Universe 2016. Có một số ý kiến cho rằng bộ Quốc phục của Liên Phương được lấy ý tưởng từ bộ Quốc phục của Lệ Hằng nên việc giống nhau là không tránh khỏi.

Mới đây hình ảnh bộ Quốc Phục của á khôi Liên Phương được chia sẻ trên cộng đồng fan sắc đẹp. Ngay lập tức bộ Quốc phục bị nhận xét không ấn tượng. Đồng thời khá giống với Quốc phục “Nàng Mây” từng được á hậu Lệ Hằng trình diễn ở thi Miss Universe 2016. Có một số ý kiến cho rằng bộ Quốc phục của Liên Phương được lấy ý tưởng từ bộ Quốc phục của Lệ Hằng nên việc giống nhau là không tránh khỏi.

Hai bộ Quốc phục đều có sử dụng chất liệu tre nứa. Nếu như “Nàng Mây” được sự ủng hộ cao từ công chúng thì bộ Quốc phục của Liên Phương hoàn toàn mờ nhạt, không được đánh giá cao.

Về nhan sắc, đại diện Việt Nam gây bất ngờ khi xuất hiện với khuôn mặt già nua, biến dạng khiến khán giả không khỏi hụt hẫng. Liên Phương đăng quang ngôi vị á khôi 2 Hoa khôi Du lịch Việt Nam vào hồi tháng 3/2017. Trước đó, cô được chỉ định sẽ tham gia Nữ hoàng Du lịch Quốc tế, nhưng sau đó đã có sự thay đổi.

Trong các hoạt động khuôn khổ cuộc thi, đại diện Việt Nam liên tục xuất hiện với khuôn mặt như “tượng sáp” khiến cô bị nghi vấn đã đụng tới dao kéo. Liên Phương năm nay 23 tuổi sở hữu chiều cao 1m72, số đo ba vòng 86-62-89 cm. Trước đó cô đã bất ngờ lọt Top 15 thí sinh trình diễn Bikini xuất sắc nhất. Đồng thời lọt Top 6 thí sinh tài năng được lựa chọn tham gia trình diễn trong đêm chung kết của cuộc thi.

Nhan sắc khác xa so với thời điểm cô đăng quang á khôi 2 cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam vào hồi tháng 3/2017. Trước khi trở thành Á khôi, Liên Phương từng được biết đến là một “hot girl” có tiếng với lượng fan đông đảo.

Ngoài ra các thí sinh khác cũng có nhan sắc không mấy nổi trội nếu như không nói quá tầm thường. Đại diện đến từ Kyrgystan có phong cách ăn mặc quê mùa và tạo dáng lỗi thời.

Thí sinh đến từ Cộng hòa Séc cũng mắc lỗi tương tự. Ngoài ra trông cô khá già dặn, nhan sắc không ấn tượng.

Đại diện Crimea không thể nào “quê” hơn trong bộ cánh đen, kiểu dáng lỗi mốt. Nhan sắc của cô cũng bị đánh giá già trước tuổi.

Hoa hậu Slovakia có thân hình khá to, khuôn mặt nhạt nhòa, phong cách thời trang sến sẩm.

Đại diện Myanmar để lộ vòng eo “bánh mì” không mấy duyên, nhan sắc dưới mức trung bình. Có thể thấy chất lượng dàn thí sinh năm nay khiến khán giả không khỏi nghi ngờ quy mô cũng như tính chuyên nghiệp của cuộc thi này. Đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 9/11 tại Philippines. Á hậu Hà Thu sẽ là một trong những thành viên ban giám khảo để chọn ra người xứng đáng nhất cho ngôi vị hoa hậu.

Phi Long

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/thoi-trang/khong-chi-bat-chuoc-quoc-phuc-cua-le-hang-dai-dien-viet-con-bi-che-nhan-sac-nhu-tuong-sap-o-hoa-hau-dai-su-du-lich-gioi-1890311.html