Không chỉ dầu thô, Ấn Độ còn chăm 'canh' giá hời mặt hàng này từ Nga

Các nhiên liệu tinh chế rẻ hơn từ Nga đang có chỗ đứng trên thị trường Ấn Độ kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Ngoài dầu thô, Ấn Độ còn tăng cường nhập khẩu các sản phẩm nhiên liệu tinh chế của Nga. (Nguồn: Meeyland)

Ngoài dầu thô, Ấn Độ còn tăng cường nhập khẩu các sản phẩm nhiên liệu tinh chế của Nga. (Nguồn: Meeyland)

Theo số liệu từ công ty theo dõi hàng hóa năng lượng Vortexa, Ấn Độ nhập khẩu các sản phẩm tinh chế của Nga đã tăng gấp ba lần trong những tháng gần đây so với mức trung bình ba năm trước đó.

Nhập khẩu dầu thô Nga của Ấn Độ giảm 5% xuống 917.000 thùng/ngày trong tháng 7/2022.

Với 1,06 triệu thùng/ngày, Trung Quốc vẫn là nhà nhập khẩu dầu thô đường biển lớn nhất của Nga trong tháng trước.

Cũng thời điểm này, châu Âu đã nhập khẩu dưới 1,9 triệu thùng dầu thô từ đường biển của Nga, ít hơn một chút so với ba tháng trước đó, nhưng nhập khẩu dầu diesel nhiều hơn 13% so với tháng 6/2022.

Dầu của Nga chiếm 19% tổng lượng dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ trong tháng 7/2022, giảm nhẹ so với tỷ trọng 20% trong tháng trước.

Theo nhà phân tích Serena Huang của Vortexa, nhập khẩu gia tăng từ Nga đã thay thế nguồn cung từ Trung Đông, Mỹ và Tây Phi, khi lượng nhập khẩu từ các khu vực này giảm gần 20% trong giai đoạn từ tháng 5-7/2022.

Lượng các sản phẩm tinh chế Ấn Độ nhập khẩu từ Nga đã tăng gần 100.000 thùng/ngày trong những tháng gần đây, với dầu nhiên liệu chiếm 70% trong số này. Tiếp theo là nhiên liệu sinh học và nguyên liệu đầu vào của nhà máy lọc dầu thứ cấp. Lượng nhập khẩu trung bình là 30.000 thùng/ngày trong ba năm qua.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu trung bình của Trung Quốc đối với các sản phẩm của Nga đã ổn định trong khoảng từ 50.000 - 60.000 thùng/ngày.

Ấn Độ là nước xuất khẩu ròng các sản phẩm tinh chế. Trong thời gian từ tháng 4-6/2022, nước này xuất khẩu nhiều hơn gần 60% về lượng so với nhập khẩu, với các mặt hàng xuất khẩu lớn nhất là dầu diesel, xăng, nhiên liệu máy bay và naphtha.

Khí hóa lỏng (LPG), dầu nhiên liệu và than cốc là những mặt hàng nhập khẩu lớn nhất. Dầu nhiên liệu chiếm 1/5 tổng sản phẩm nhập khẩu. Tiêu thụ nội địa tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái trong giai đoạn từ tháng 4-6/2022 một phần do sự chuyển dịch của các ngành công nghiệp từ khí đốt tự nhiên đắt tiền sang nhiên liệu lỏng rẻ hơn.

(theo The Economic Times)

Việt An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/khong-chi-dau-tho-an-do-con-cham-canh-gia-hoi-mat-hang-nay-tu-nga-193656.html