Không chỉ lá ngón, những cây này ở VN cũng kịch độc

Không chỉ lá ngón, những loại cây, cỏ này mọc tự nhiên quanh nhà nhưng kịch độc khi chứa độc tố rất lớn, có thể giết người chỉ trong tức khắc.

Đỗ quyên là loại hoa cảnh được nhiều người yêu thích. Song trong rễ, thân, lá và hoa của cây đỗ quyên đều chứa chất kịch độc khiến người ăn phải buồn nôn, ói mửa, chóng mặt, khó thở. Trẻ em nặng 25kg sẽ bị ngộ độc nếu ăn từ 100 - 250g lá đỗ quyên.

Đỗ quyên là loại hoa cảnh được nhiều người yêu thích. Song trong rễ, thân, lá và hoa của cây đỗ quyên đều chứa chất kịch độc khiến người ăn phải buồn nôn, ói mửa, chóng mặt, khó thở. Trẻ em nặng 25kg sẽ bị ngộ độc nếu ăn từ 100 - 250g lá đỗ quyên.

Trúc đào là một loài cây bụi có hoa rất thu hút, hấp dẫn, song đây là một trong những loại cây độc hại nhất trong các loại cây thường được trồng tại các khu vườn. Ăn phải trúc đào có thể buồn nôn và nôn mửa, tiết nhiều nước bọt, các tổn thương vùng bụng, tiêu chảy có thể lẫn hay không lẫn máu.

Vạn thanh niên là loài cây xanh quanh năm, xuất xứ từ rừng nhiệt đới Bắc Nam Mỹ và Tây Ấn. Là một trong những loại cây lá màu được sử dụng phổ biến được ứng dụng trong trang trí nội ngoại thất. Nhai bất cứ phần nào của loại cây này đều gây ra những cơn đau dữ dội trong miệng và cổ họng, tiết nhiều nước bọt, và trong một số trường hợp là sưng cổ họng và dẫn đến nghẹt thở.

Cà độc dược có tên khoa học là Datura metel, thuộc họ cà Solanaceae. Tiếp xúc qua da với bất kì vị trí nào trên cây đều có thể gây nổi mẩn đỏ, ngứa, chóng mặt, nhức đầu, thấy ảo giác, hôn mê và có thể gây mù mắt hoặc tử vong.

Cây phụ tử còn gọi là cây xuất gia, vì có đầu hoa giống như đầu nhà tu hành. Cây chứa độc tố aconitine gây nguy hiểm cho những ai ăn phải thậm chí là chạm vào nó. Người bị ngộ độc thường có triệu chứng tiết nhiều nước bọt, nôn mửa, tiêu chảy, cảm giác ngứa ran trong da, huyết áp và tim bất thường, hôn mê và đôi khi tử vong.

Cây xoan gây tử vong trong vòng 24h sau khi ăn. Ngoài ra lá xoan được sử dụng như là một loại thuốc trừ sâu tự nhiên để bảo quản một số loại lương thực. Vì có độc tính, lá xoan, trái xoan đều không thể ăn được. Những độc tố có trong cây xoan gây ngộ độc thần kinh chứa tetranortriterpen và các loại nhựa chưa xác định, hàm lượng cao nhất chứa trong quả.

Mã tiền gây tê liệt cơ hô hấp dẫn đến tử vong. Loại cây này có hình dạng rất giống quả cam, quả mã tiền là một loại quả chứa độc dược cực mạnh. Hạt của chúng chứa nhiều alcaloid, chất độc có khả năng gây co quắp toàn thân và tê liệt cơ hô hấp gây ngạt thở dẫn đến tử vong.

Thơm ổi có tên khoa học là Lantana spp. Quả có chất độc Lantanin alkaloid Hoặc lantadene A gây bỏng rát đường ruột, giãn cơ, rối loạn tuần hoàn máu và có thể dẫn đến tử vong.

Cây củ chi là loài thực vật nguy hiểm này có thể giết chết người một thời mọc tràn lan ở vùng đất nằm phía Tây Bắc Sài Gòn. Loài cây này có độc tính cao, được xếp vào loại độc dược hạng A. Độc tính cây Củ Chi xếp vào hàng đầu, không thuốc nào giải độc được. Thân, lá, rễ, quả, hạt cái nào cũng độc, ăn vào một chút xíu là cứng lưỡi, cứng người chết ngay tức khắc.

Cây sui từ lâu được mệnh danh là loại cây có độc tố khủng khiếp nhất ở Việt Nam. Cây sui, hay còn gọi là cây thuốc bắn, có tên khoa học là Antiaris toxicaria, là loài cây độc tố khủng khiếp nhất ở Việt Nam. Khi nhựa cây ngấm vào người thì bất kỳ loài động vật nào cũng gặp tử thần nhanh nhất. Nhựa dính vào mắt sẽ gây mù lòa.

Trang Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/khong-chi-la-ngon-nhung-cay-nay-o-vn-cung-kich-doc-1034183.html