Không chủ quan để làm 'con mồi' của bọn trộm cắp

Chiều 29/11, anh P. đến căn nhà trên đường Phạm Văn Chèo, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi dừng xe máy lấy hàng đi giao thì Nguyễn Minh Tuấn (SN 1984, ngụ Củ Chi) đi bộ lang thang đến tiếp cận. Thấy chìa khóa vẫn còn cắm trên xe, Tuấn nổ máy bỏ chạy. Anh P. phát hiện đuổi theo nhưng bất lực nhìn Tuấn xa dần. Lấy được xe và giỏ hàng, Tuấn đem bán cho một đối tượng lạ mặt lấy tiền tiêu xài. Từ bộ quần áo mà Tuấn mặc lúc trộm xe bị camera ghi lại, Công an huyện Củ Chi nhanh chóng bắt giữ Tuấn.

Anh P. cho hay, chiếc xe máy này là “cần câu cơm” của cả gia đình anh. Mỗi tháng anh P. đi giao hàng sau khi trừ tất cả chi phí thì còn lại khoảng 8 triệu đồng lo cho gia đình. Đối tượng bị bắt, chiếc xe bị đối tượng trộm bán cho một đối tượng lạ mặt, chưa được thu hồi, anh P. coi như thất nghiệp trong nhiều ngày trước khi vay mượn mua xe mới.

“Nghĩ chỉ vào lấy hàng rồi đi ra nên tôi mới để chìa khóa luôn trên xe, nào ngờ một phút mất cảnh giác mà cả gia đình phải rơi vào hoàn cảnh khó khăn!” - anh P. cho hay.

Những tháng giáp Tết, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh liên tục xảy ra các vụ trộm cắp tài sản, nhiều nhất là các vụ đột nhập các phòng trọ bẻ khóa lấy đi tài sản mà đa phần nạn nhân là công nhân, người lao động.

Một đối tượng giả danh xe ôm công nghệ để đột nhập phòng trọ trộm tài sản.

Chỉ trong năm 2023, nhà chị N.T.K.T. (SN 1980, ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) 3 lần bị các đối tượng trộm đột nhập phá khóa lấy đi nhiều tài sản. Chị T. đã gắn camera xung quanh nhà để theo dõi, tuy nhiên các đối tượng ngoài lấy tài sản còn lấy luôn cả… camera nhà chị. Gần đây nhất, vợ chồng chị T. khóa cửa nhà rồi ra chợ đầu mối nông sản Bình Điền mua đồ về làm đám tiệc, ở nhà chỉ có cô con gái ngủ trên lầu, 2 đối tượng tiếp cận dùng kiềm cộng lực cắt khóa đột nhập vào nhà lấy đi 3 xe gắn máy cùng với một số tài sản khác. Phát hiện camera ghi hình gắn ở nhà, 2 đối tượng bình tĩnh tháo luôn cả camera. Sau khi thực hiện xong vụ trộm, 2 đối tượng còn dùng dây kẽm cột cửa chính nhà chị T. lại với mục đích không cho những người trong nhà truy đuổi nếu bị lộ.

Nhiều người sống tại dãy phòng trọ trong con hẻm 84, đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú đến nay vẫn chưa hết bàng hoàng bởi các đối tượng trộm manh động, có tính toán kỹ càng trước khi ra tay trộm. May mắn là trong vụ việc này, cả dãy phòng trọ chỉ mất một chiếc xe đạp, các xe gắn máy dựng trước phòng trọ đều bị cắt xích khóa nhưng các đối tượng không lấy được vì các xe này còn gắn thêm khóa thắng đĩa. Theo đó, trước khi thực hiện vụ trộm, các đối tượng cử một người phụ nữ bế theo con nhỏ dạo quanh dãy phòng trọ điều nghiên, sau đó 3h sáng, 1 đối tượng đột nhập dãy phòng trọ, dùng dây vải buộc cửa 6 phòng trọ lại rồi mới dùng kìm cộng lực cắt xích khóa xe gắn máy dựng bên ngoài.

Tại TP Hồ Chí Minh, bất kể ở đâu, ở khu vực nào, người dân cũng nhìn thấy bóng dáng của các bác tài công nghệ chở khách, giao hàng. Nhìn bộ trang phục này nhan nhản trên đường, quen mắt nên khi các đối tượng trộm cắp sử dụng trang phục này để đánh vào tâm lý chủ quan của người dân mà ra tay thực hiện các vụ trộm, cướp táo tợn.

M.D. (nữ sinh viên năm 2, sống ở phòng trọ trên đường Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp) vừa trở thành nạn nhân của các đối tượng trộm “đội lốt” shipper. 20h40 ngày 18/11, 2 đối tượng trong trang phục xe ôm công nghệ dạo quanh nhiều lần trong hẻm nhưng người dân sống ở đây cứ tưởng 2 đối tượng này chờ khách nên không mảy may quan tâm. 2 đối tượng tiếp cận phòng trọ của D. dùng đoản phá khóa. Chỉ trong vòng vài nốt nhạc, đối tượng đã đột nhập vào bên trong lấy đi nhiều tài sản trị giá khoảng 70 triệu đồng. Khi ra khỏi phòng, đối tượng này còn cẩn thận khép cửa lại giúp… nạn nhân.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, vào những tháng cuối năm là thời gian mà các vụ án trộm cắp tài sản có chiều hướng gia tăng. Cứ 3 vụ trộm cắp thì có đến 2 vụ là trộm cắp xe môtô, xe gắn máy. Phương thức, thủ đoạn không mới nhưng loại tội phạm này hoạt động ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh, gây thiệt hại lớn về tài sản, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, nhất là người dân ở những khu trọ.

Các đối tượng trộm cắp tài sản thời gian gần đây có tính chất manh động, sử dụng nhiều thủ đoạn để thực hiện thành công hành vi của mình. Ngoài việc sử dụng các “đạo cụ” để qua mắt người dân, các đối tượng trộm cắp còn rất manh động khi chống trả lại người truy đuổi, người thi hành công vụ. Nhiều vụ, các đối tượng trộm cắp bị bắt, Cơ quan chức năng thu giữ hung khí, bình xịt hơi cay, ớt bột và ngay cả công cụ hỗ trợ, súng quân dụng.

Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh, tội phạm cướp giật và trộm cắp tài sản luôn chiếm tỷ lệ cao trong các vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Đối với loại tội phạm trộm cắp nhập nha, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, nhất là thời điểm cận Tết Nguyên đán, các băng nhóm trộm cắp hoạt động mạnh. Tại các phòng trọ, người dân thường chủ quan, sơ hở tạo cơ hội cho các đối tượng trộm cắp ra tay khi ỷ lại vào camera an ninh hay khóa cửa.

Dân ở trọ chủ yếu là sinh viên, người lao động, thu nhập khó khăn, chuyện dành dụm mua một chiếc xe đi lại là cả một vấn đề nan giải. Bởi vậy, việc tự bảo quản tài sản của mình là việc cấp thiết, không lơ là, chủ quan để biến mình thành “con mồi” của các đối tượng trộm cắp.

M.Đức

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/khong-chu-quan-de-lam-con-moi-cua-bon-trom-cap-i716325/