Không chủ quan, lơ là trước dịch Covid-19 trong dịp lễ

Dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5 năm nay có thời gian nghỉ dài. Đây là thời điểm lý tưởng để người dân đi du lịch, tranh thủ về quê thăm gia đình, nghỉ ngơi sau thời gian làm việc căng thẳng. Tuy nhiên, tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, số ca mắc có xu hướng gia tăng. Vì vậy, mỗi người dân không được chủ quan, lơ là, cần thực nghiêm các khuyến cáo phòng, chống dịch.

Tiêm vắc-xin là biện pháp hữu hiệu để phòng dịch Covid-19

Tiêm vắc-xin là biện pháp hữu hiệu để phòng dịch Covid-19

Dịch bệnh có xu hướng gia tăng

Những tháng đầu năm 2023, tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, số ca mắc mới, chuyển nặng và tử vong đều giảm sâu, góp phần quan trọng thúc đẩy thực hiện chương trình phục hồi và phát triển KT-XH của tỉnh. Tuy nhiên, từ giữa tháng 4/2023 đến nay, tình hình dịch bệnh có dấu hiệu gia tăng trở lại. Nguyên nhân chủ yếu do tâm lý chủ quan của một bộ phận người dân.

Hiện Tổ chức Y tế Thế giới vẫn đánh giá dịch Covid-19 là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch, sự biến đổi, xuất hiện của các chủng virút, những biến thể mới trong tương lai. Tỷ lệ nhập viện, chuyển nặng và tử vong trên toàn cầu đã giảm đáng kể so với trước đây. Tuy nhiên, một số nhóm vẫn có nguy cơ cao chuyển nặng hoặc tử vong, bao gồm nhóm người cao tuổi mắc bệnh nền, người suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai. Do đó, cần tập trung ưu tiên bảo vệ các nhóm đối tượng này. Ngoài ra, một số dịch bệnh truyền nhiễm khác như tay - chân - miệng, sốt xuất huyết, cúm,... cũng có nguy cơ gia tăng số ca mắc dẫn đến gây nguy cơ “dịch chồng dịch”.

Theo thống kê của Sở Y tế, trong tuần 16 (từ ngày 17 đến 23/4) phát sinh 26 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó, có 2 ca mắc tại trường học và 24 ca cộng đồng, tăng 23 ca so với tuần trước. Tính đến ngày 23/4, toàn tỉnh tiêm 4.914.551 mũi vắc-xin phòng Covid-19 cho người từ 18 tuổi trở lên, 460.818 mũi cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi và 325.408 mũi cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tỉnh còn tồn trên 77.100 liều vắc-xin phòng Covid-19 để phục vụ công tác tiêm chủng trên địa bàn.

Bà Huỳnh Thị Ngọc Mai (phường 2, TP.Tân An) chia sẻ: “Dịp lễ này, gia đình tôi dự định đi du lịch. Tuy nhiên, khi nghe thông tin gần đây tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trong nước với số ca mắc gia tăng, để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng, tôi hoãn kế hoạch du lịch, bởi tôi vẫn chưa quên nỗi ám ảnh của những đợt bùng dịch trước đây. Chúng ta đã trải qua giai đoạn rất khó khăn, vì vậy, mỗi người dân cần nâng cao ý thức để bảo vệ thành quả chống dịch”.

Tăng cường phòng, chống dịch

Thời gian qua, công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng như các dịch bệnh truyền nhiễm khác trên địa bàn tỉnh luôn được chú trọng thực hiện. Ngay sau khi Bộ Y tế có Công văn số 2116/BYT-DP, ngày 12/4/2023 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả chỉ đạo của Bộ Y tế, của UBND tỉnh tại các văn bản khác có liên quan.

Gần đây nhất, tại cuộc họp về đánh giá công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đặc biệt là Công văn số 3068/UBND-VHXH, ngày 14/4/2023 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, Công văn số 3196/UBND-VHXH, ngày 19/4/2023 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 và các văn bản chỉ đạo khác liên quan.

Trong đó, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, phải xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và phải hết sức tập trung để triển khai, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp, nhiệm vụ phòng, chống dịch; đặc biệt quan tâm đến đối tượng trẻ em, người cao tuổi, người có bệnh nền; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh, chỉ đạo kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong phòng, chống dịch, đặc biệt là đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên bằng dung dịch khử khuẩn tại các địa điểm, sự kiện tập trung đông người.

Tỉnh tăng cường đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các nền tảng mạng xã hội với nội dung ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện về hiệu quả, ý nghĩa, lợi ích của việc tiêm vắc-xin phòng bệnh, các khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh hiệu quả như hạn chế đến nơi tập trung đông người khi không cần thiết; đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên bằng dung dịch khử khuẩn khi tham gia các phương tiện giao thông công cộng, tại các địa điểm, sự kiện tập trung đông người, đặc biệt là trước, trong và sau dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5. Khi có dấu hiệu mắc bệnh, người dân cần tự thực hiện xét nghiệm, trường hợp mắc bệnh thì đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, hỗ trợ khám và điều trị kịp thời theo quy định.

Để giữ vững thành quả phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe người dân, góp phần quan trọng thúc đẩy thực hiện chương trình phục hồi và phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh, ngoài sự vào cuộc của các cấp, các ngành, địa phương, “tấm áo giáp” quan trọng mà mỗi người dân cần trang bị ngoài vắc-xin phòng bệnh là “vắc-xin ý thức”. Không được lơ là, chủ quan dù dịch bệnh đang được kiểm soát, mỗi người cần thực hiện tốt việc đeo khẩu trang, khử khuẩn, bảo vệ sức khỏe của chính mình và cộng đồng, để những ngày nghỉ lễ vui tươi, an toàn./.

Huỳnh Hương

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/khong-chu-quan-lo-la-truoc-dich-covid-19-trong-dip-le-a154249.html