Không có chuyện 3 người tử vong do lũ cuốn ở Chương Mỹ

Tối 2.8, trao đổi với PV Lao Động, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ cho biết, thông tin 3 người thiệt mạng do lũ cuốn trôi là không chính xác.

Một vùng rộng lớn huyện Chương Mỹ (Hà Nội) bị ngập lụt.

Theo Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ (thành phố Hà Nội) Đinh Mạnh Hùng, những ngày qua tại địa phương xảy ra tình trạng ngập, lụt. Từ khi có tình trạng mưa lũ, UBND huyện đã có công văn về việc đề phòng đuối nước cho trẻ em ở các vùng bị ngập úng.

Liên quan đến thông tin 3 trường hợp bị tử vong trong đợt mưa lũ, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Đinh Mạnh Hùng khẳng định, trên địa bàn hiện chưa có phát hiện trường hợp tử vong do nước lũ.

“Trên địa bàn không có trường hợp đó. Thông tin 3 trường hợp bị tử vong do nước lũ cuốn là không chính xác, thiếu khách quan” – ông Đinh Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Ông Hùng cũng cho biết thêm, việc sinh hoạt trong lũ lụt có khó khăn hơn. Tuy nhiên, nước sạch ăn uống vẫn được đáp ứng đầy đủ, cung cấp tới nhà các hộ dân. Ngoài ra có cả những téc nước sạch ở địa điểm công cộng để người dân sử dụng. Cho đến thời điểm này, tại các vùng ngập úng của huyện không có hộ dân nào bị đói, thiếu nước uống.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.Hà Nội về tình hình mưa úng và công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn TP cho biết, hiện mực nước tại sông Bùi tại trạm thủy văn Yên Duyệt (Chương Mỹ) thực đo là 7,15m trên báo động 3 là 0,15m; mực nước tại sông Tích tại trạm thủy văn Vĩnh Phúc (Quốc Oai) thực đo là 8,15m trên mức báo động 3 là 0,15m.

Đặc biệt, tại huyện Chương Mỹ còn 3.635 hộ bị ngập (giảm 48 hộ do nước rút), trong đó 796/835 hộ bị ngập lối đi, 2.839 /2.848 hộ bị ngập từ 0,5-2m và 6.097 khẩu phải sơ tán; 170m2 nhà ở và 1.774m tường bao bị sập đổ; sạt lở 1.885m đường giao thông nông thôn, 12.110m chiều dài đê, hồ, đập bị sạt lở; 25 công trình nhà văn hóa, trường học, trạm y tế, đình, chùa bị ngập và hư hỏng.

Theo thống kê sơ bộ, hiện vẫn còn hơn 1.380ha lúa, hơn 307ha rau màu, hơn 603ha diện tích nuôi trồng thủy sản, trên 56.000 gia cầm, thủy cầm bị chết và thất lạc… Trong đó, có 6.097 người dân vẫn đang phải sơ tán, chưa thể trở về nhà ổn định lại đời sống.

VƯƠNG TRẦN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/khong-co-chuyen-3-nguoi-tu-vong-do-lu-cuon-o-chuong-my-622796.ldo