Không có chuyện học sinh nhiễm HIV do hiến máu nhân đạo

Tin đồn đã gây tâm lý hoang mang cho các học sinh và phụ huynh, làm giảm uy tín của nhà trường

Ông Lê Đình Tiến, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) khẳng định: Không có chuyện hàng chục học sinh trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên bị nhiễm HIV sau khi đi hiến máu nhân đạo như tin đồn trong những ngày gần đây. Thời gian qua, trên địa bàn huyện Văn Yên và nhiều vùng lân cận xuất hiện tin đồn hàng chục học sinh trường Trung học phổ thông Chu Văn An nhiễm HIV được phát hiện. Tin đồn đã gây tâm lý hoang mang cho các học sinh và phụ huynh, làm giảm uy tín của nhà trường. Theo ông Bùi Văn Xuân, Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Chu Văn An, trong ngày Toàn dân hiến máu nhân đạo 7/4 vừa qua và thời gian dài trước đó, trường không tổ chức hiến máu nhân đạo trong học sinh, do đó tin đồn trên hoàn toàn không đúng sự thật. Nhà trường đang cùng phụ huynh ổn định tâm lý cho các em bước vào ôn tập, chuẩn bị cho những kỳ thi sắp tới./. TTXVN

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/khong-co-chuyen-hoc-sinh-nhiem-hiv-do-hien-mau-nhan-dao/20104/141217.vov