Không có chuyện LHQ tôn vinh Việt Nam là nước đầu tiên đẩy lùi đại dịch

Bộ Ngoại giao cho biết, thông tin Liên Hợp Quốc (LHQ) tôn vinh Việt Nam là nước đầu tiên đẩy lùi Covid-19 là không chính xác.

Mạng xã hội mới đây lan truyền thông tin Hội đồng Bảo an LHQ trong chương trình nghị sự đã dành 30 phút để tôn vinh Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới ngăn chặn, đẩy lùi được đại dịch Covid-19. Bộ Ngoại giao khẳng định đây là thông tin không chính xác.

Tuy nhiên, theo Bộ Ngoại giao, không thể phủ nhận những thành công của Việt Nam trong cuộc chiến chống Covid-19 tới thời điểm này đang được quốc tế đánh giá cao.

Đo thân nhiệt người ra vào chung cư

Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam Kidong Park cho rằng, các nước nên học hỏi phương châm 4 tại chỗ của Việt Nam (chỉ đạo tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ).

Theo ông, phương pháp chống dịch này đã giúp Việt Nam phản ứng nhanh, gắn kết y tế cơ sở với trung ương, giảm thiểu quả tải cho bệnh viện tuyến trung ương và tận dụng tối đa nhân lực, vật lực tại địa phương. Qua đó, lực lượng y tế cơ sở cũng thể hiện được quyết tâm và kinh nghiệm của mình.

Trong khi đó, Giám đốc văn phòng CDC Mỹ (Trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh) tại Thái Lan John MacArthur đánh giá, trong cuộc chiến chống dịch, Việt Nam có quyết tâm chính trị ở mức cao nhất, từ cấp trung ương tới địa phương.

“Các cộng sự của tôi ở Hà Nội nhận định hệ thống y tế cộng đồng của Việt Nam rất mạnh. Chính phủ rất nghiêm túc trong phòng chống dịch ở mức cao nhất và có cách tiếp cận toàn bộ chính quyền. Việt Nam rộng mở, sẵn sàng tiếp nhận ý kiến từ CDC, WHO và các đối tác; lắng nghe khuyến nghị của các chuyên gia từ nhiều tổ chức khác nhau; căn cứ vào tình hình thực tế trong nước và từ đó xây dựng bộ hướng dẫn phù hợp của mình.

Việt Nam có khoảng 15 năm tạo nguồn lực cần thiết cho việc truy vết tiếp xúc cũng như năng lực phòng thí nghiệm. Đó là vì sao Việt Nam đang có những thành công”, ông nhấn mạnh.

Công an Hà Nội cho biết thời gian qua nhiều cá nhân đã lợi dụng diễn biến phức tạp của Covid-19 để đăng những thông tin sai sự thật, câu like, câu view. Hành vi này gây nhiễu loạn thông tin, hoang mang trong người dân và khiến công tác phòng chống dịch gặp nhiều khó khăn. Do vậy, Công an Hà Nội sẽ khởi tố hình sự các trường hợp theo hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao.

Cụ thể, người nào có hành vi đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, xuyên tạc về tình hình Covid-19 gây dư luận xấu sẽ bị xử lý về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" theo điều 288 bộ luật Hình sự 2015. Khung hình phạt cao nhất là 7 năm tù.

Trường hợp đưa trái phép thông tin cá nhân, bí mật đời tư, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của nhân viên y tế, người tham gia phòng, chống Covid-19 hoặc người mắc bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh sẽ bị xử lý về tội Làm nhục người khác theo Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015. Khung hình phạt cao nhất của tội danh này là 5 năm tù.

Tất cả các trường hợp lợi dụng mạng xã hội để tung tin đồn thất thiệt, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, gây hoang mang dư luận, Công an TP Hà Nội sẽ điều tra, khởi tố theo quy định của bộ luật Hình sự.

Thái An

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/khong-co-chuyen-lhq-ton-vinh-viet-nam-la-nuoc-dau-tien-day-lui-dai-dich-636362.html