Không có chuyện một cô gái nghi bị bắt cóc trên bãi biển ở Huế

Nhận được thông tin người phụ nữ bị bắt cóc tại bãi biển Tân Cảnh Dương (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế), công an đã vào cuộc xác minh.

Tối 20/3, thượng tá Trần Đăng Điền, Phó Trưởng Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, thông tin bắt cóc ở biển Cảnh Dương lan truyền trên mạng xã hội là không đúng sự thật.

Biển Tân Cảnh Dương- nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Gia Huy

Qua xác minh cho thấy, khoảng 22h30 tối 19/3, anh Lê Văn T. (1996) đi cùng anh Lê Hữu H. (1997, trú tại xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc) điều khiển ô tô tải BKS 75K-3102 đến bãi biển Tân Cảnh Dương để đón vợ là chị Nguyễn Thị Thúy Ng. (22 tuổi, trú xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc) khi đang làm tiếp thị tại một nhà hàng.

Cho rằng chồng mình tới trễ nên hai vợ chồng chị Ng. xảy ra cãi vã. Thấy vợ không chịu lên xe, anh T. đã bế vợ lên xe rồi chở về nhà. Lúc này nhiều người dân không hiểu rõ câu chuyện nên cho rằng chị Ng. bị bắt cóc nên quay clip tung lên mạng xã hội.

Thông tin này sau đó được lan truyền nhanh chóng và gây hoang mang trong dư luận tại Huế.

Sự việc nhanh chóng được làm rõ, thông tin về vụ bắt cóc trên là không đúng sự thật và xuất phát từ sự hiểu nhầm...

Gia Huy

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/khong-co-chuyen-mot-co-gai-nghi-bi-bat-coc-tren-bai-bien-o-hue-406179/