Không có chuyện Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nord Stream 2 như tờ báo của Đức đưa tin

Mỹ quan tâm đến việc duy trì an ninh năng lượng tập thể của châu Âu và có quyền áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những người tìm cách hoàn thành hoặc chứng nhận dự án đường ống dẫn khí Nord Stream 2 của Nga, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết khi phản hồi yêu cầu thông tin từ phóng viên của Ukrinform.

Ảnh minh họa https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Ảnh minh họa https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

"Như Tổng thống Joe Biden đã nói rõ, đường ống Nord Stream 2 là một thỏa thuận tồi", phát ngôn này cho biết khi được yêu cầu bình luận về các báo cáo trên các phương tiện truyền thông phương Tây rằng lệnh trừng phạt đối với Nord Stream 2 có thể được dỡ bỏ.

Theo như phản hồi trên, Mỹ sẽ tiếp tục làm việc với các Đồng minh và các đối tác của mình "để đảm bảo châu Âu có một mạng lưới cung cấp năng lượng đa dạng, đáng tin cậy và không phá hoại an ninh tập thể."

Người phát ngôn cho biết: “Chúng tôi sẽ giám sát các hoạt động nhằm hoàn thành hoặc chứng nhận đường ống Nord Stream 2 và nếu hoạt động đó diễn ra, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định về khả năng áp dụng các biện pháp trừng phạt”.

Tờ báo kinh doanh bằng tiếng Đức Handelsblatt đưa tin vào ngày 1 tháng 2 rằng chính phủ Mỹ trước đó đã phát tín hiệu sẵn sàng thảo luận về việc có thể dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nord Stream 2. Tờ báo này dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết người Đức phải đưa ra các giải pháp trọn gói để bảo vệ an ninh năng lượng Châu Âu và lợi ích của Ukraine.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Yến Anh

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/khong-co-chuyen-my-do-bo-cac-lenh-trung-phat-doi-voi-nord-stream-2-nhu-to-bao-cua-duc-dua-tin-598927.html