Không có cơ sở pháp lý để giải quyết

Hãng tin AP dẫn lời Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Li Xông Chu ngày 11-9 cho biết, CHDCND Triều Tiên đã đề nghị tăng 5% lương trong năm nay cho những công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp (KCN) Kê-xâng. Mức tăng này thấp hơn nhiều so với đề xuất mà Bình Nhưỡng đưa ra trước đây là tăng từ 75 USD/tháng lên 300 USD/tháng.

Tuy nhiên, Tổng thống Hàn Quốc Li Miêng Pắc ngày 11-9 tuyên bố, Xơ-un vẫn sẽ duy trì chính sách hiện nay đối với Bình Nhưỡng. Tổng thống Li Miêng Pắc cũng đề cập đến cái chết của 6 người Hàn Quốc do phía Triều Tiên xả lũ trên sông Im-chin vào Hàn Quốc mà không thông báo trước, gọi đây là sự kiện "bi thảm". Liên quan vấn đề này, trong thông cáo báo chí đưa ra cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Mun Tê Y-ung cho rằng, hành động của Triều Tiên đã vi phạm một nguyên tắc trong luật quốc tế. Tuy nhiên, truyền thông Hàn Quốc cho rằng có thể "không có cơ sở pháp lý" để giải quyết vụ việc này. Đình Hiệp tổng hợp

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/44/219880/