Không có Đình Trọng, huấn luyện viên Park triệu tập thêm 6 cầu thủ

Sau khi giành ngôi vô địch AFF Cup 2018, các tuyển thủ Việt Nam chỉ có vài ngày nghỉ ngơi bên gia đình trước khi tập trung trở lại chuẩn bị cho Vòng chung kết Asian Cup 2019 diễn ra tại UAE từ ngày 5-1 đến 2-2-2019. Tại giải đấu này, thuyền trưởng Park sẽ không có sự phục vụ của trung vệ Trần Đình Trọng bởi chấn thương.

Minh Vương được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2019.

Trong những ngày các tuyển thủ được nghỉ ngơi thì huấn luyện viên Park Hang Seo gấp rút lên kế hoạch triệu tập lực lượng chuẩn bị cho giải đấu này. Theo đó, bên cạnh dàn cầu thủ vừa cùng đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018, vị chiến lược gia người Hàn đã quyết định triệu tập thêm 6 cầu thủ nữa. Trong đó có 5 gương mặt trẻ đang thi đấu ở giải U21 quốc tế 2018 tổ chức tại Huế là: tiền đạo Đinh Thanh Bình, tiền vệ Phan Thanh Hậu, hậu vệ Nguyễn Thành Chung, Huỳnh Tấn Sinh và Ngô Tùng Quốc, cùng 1 cầu thủ U23 dự ASIAD là tiền vệ Trần Minh Vương.

Trong những cái tên được triệu tập bổ sung, ngoài Minh Vương đã khẳng định được chất lượng thì Thành Chung và Tấn Sinh từng được huấn luyện viên Park Hang Seo gọi lên tuyển trước ASIAD và đá chính trong trận gặp Oman tại giải tứ hùng quốc tế cuối tháng 7 vừa qua. Thành Chung và Tấn Sinh thi đấu ở vị trí trung vệ, cả 2 đều trong độ tuổi tham dự vòng loại U23 châu Á và SEA Games 2019. Đinh Thanh Bình đang chơi cực kỳ nổi bật ở giải U21 quốc tế 2018, cầu thủ này hiện dẫn đầu danh hiệu “vua phá lưới” với 4 bàn sau 3 trận. Phan Thanh Hậu đã trưởng thành hơn rất nhiều và thi đấu ngày càng chững chạc trong vai trò tiền vệ dẫn dắt lối chơi. Hậu vệ Ngô Tùng Quốc trưởng thành từ lò đào tạo PVF, hiện đang chơi cho Cần Thơ. Ngô Tùng Quốc được kỳ vọng sẽ mang đến cho ông Park sự lựa chọn bên hành lang cánh phải, vị trí hiện do Trọng Hoàng nắm giữ trong khi Văn Thanh còn đang dưỡng thương. Đây đều là những sự bổ sung cần thiết giúp đội tuyển Việt Nam có lực lượng dồi dào cho hai chiến dịch quan trọng trong năm 2019 là giải U22 châu Á và SEA Games 30.

Trần Đình Trọng (áo đỏ) bỏ lỡ VCK Asian Cup 2019 bởi chấn thương mu bàn chân.

Nhằm chuẩn bị cho Vòng chung kết Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 20-12. Trong thời gian tập luyện tại Hà Nội, tuyển Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với CHDCND Triều Tiên vào ngày 25-12, sau đó đội sẽ di chuyển sang Qatar tập huấn từ ngày 28-12-2018 đến 4-1-2019. Trong thời gian tập huấn tại Qatar, các học trò của huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ đá một trận giao hữu với Philippines vào ngày 31-12 nhằm hoàn tất các thử nghiệm trước khi di chuyển sang UAE thi đấu.

Đây là lần đầu tiên Asian Cup được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) mở rộng giải đấu từ 16 lên 24 đội tham dự. Các đội đội sẽ được chia vào 6 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn 1 lượt tại mỗi bảng để tính điểm xếp hạng. Đội nhất, nhì mỗi bảng và 4 đội thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào thi đấu tại vòng 1/8 (vòng 16 đội) theo thể thức loại trực tiếp. Tại giải đấu này, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng D, cùng với Iran, Iraq và Yemen. Mục tiêu của Việt Nam tại Asian Cup lần này là giành vé đi tiếp với tư cách đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất tại vòng bảng. Tổng tiền thưởng cho cả giải đấu được là 15 triệu USD, trong đó đội vô địch sẽ được thưởng 5 triệu USD.

Kết quả bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2019.

Một tin không vui đến với đội tuyển Việt Nam trong quãng đường chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2019 là sẽ không có sự phục vụ của trung vệ Trần Đình Trọng. Theo thông tin mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết, trung vệ này sẽ phải sang Hàn Quốc để phẫu thuật mu bàn chân. Đây là chấn thương mà Đình Trọng đã phải cắn răng thi đấu trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 trên sân Mỹ Đình tối ngày 15-12 vừa qua. Chấn thương này cũng là nguyên nhân mà trong trận chung kết lượt về với Malaysia người hâm mộ thấy trung vệ của đội tuyển Việt Nam nhiều phen phải nằm sân vì đau. Tại AFF Cup 2018, Đình Trọng là một trong số những cầu thủ ít ỏi của đội tuyển Việt Nam thi đấu trọn vẹn 720 phút của tất cả 8 trận đấu, bên cạnh thủ môn Đặng Văn Lâm và trung vệ Đỗ Duy Mạnh.

Với việc phải sang Hàn Quốc điều trị chấn thương, dự kiến trung vệ xuất sắc của tuyển Việt Nam phải nghỉ thi đấu khoảng 2-3 tháng. Dù không thể cùng đội tuyển Việt Nam góp mặt tại VCK Asian Cup 2019, nhưng Đình Trọng sẽ kịp trở lại thi đấu khi V.League 2019 khởi tranh.

Lịch thi đấu VCK Asian Cup 2019 của tuyển Việt Nam:

20h30 ngày 8-1-2019: Iraq vs Việt Nam (TTTT trên kênh VTV6)

18h00 ngày 12-1-2019: Việt Nam vs Iran (TTTT trên kênh VTV6)

23h00 ngày 16-1-2019: Việt Nam vs Yemen (TTTT trên kênh VTV6)

Đức Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/khong-co-dinh-trong-huan-luyen-vien-park-trieu-tap-them-6-cau-thu/