Không có khẩu trang vẫn lên mạng rao bán

Không có khẩu trang nhưng vẫn lên mạng rao bán với giá rẻ để lừa tiền của người khác.

Ngày 12-3, Cơ quan CSĐT tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Thị Y Rắc (23 tuổi, quê Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lê Thị Y Rắc bị tạm giữ để điều tra. Ảnh: ĐX

Trước đó, khoảng đầu tháng 2-2020, thấy nhiều người có nhu cầu mua khẩu trang y tế, Rắc đã lên mạng đăng thông tin bán khẩu trang với giá rẻ.

Ngày 4-2, chị D. ở tỉnh Đắk Nông liên lạc qua Facebook với Y Rắc để mua khẩu trang y tế về làm từ thiện. Sau khi thỏa thuận xong, Y Rắc đưa một tài khoản ngân hàng để chị D. chuyển tiền mua khẩu trang.

Sau khi chị D. đã chuyển tổng cộng 6,7 triệu đồng thì Y Rắc chặn Facebook.

Theo lời khai của Y Rắc, người này còn lừa một người khác với hình thức tương tự với số tiền 12,5 triệu đồng.

HT

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/khong-co-khau-trang-van-len-mang-rao-ban-896179.html