Không có lao động Việt Nam bị thương trong vụ cháy ở Đài Loan (Trung Quốc)

Theo Ban Quản lý lao động Việt Nam trực thuộc Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, trong vụ cháy tại Công ty HHCP Công nghiệp Kính Bằng ở thành phố Đào Viên, Đài Loan (Trung Quốc) xảy ra tối ngày 28-4, toàn bộ lao động Việt Nam đang làm việc tại đây không có ai bị thương. Trước mắt, nhà máy sẽ cho người lao động tạm nghỉ việc một thời gian để khắc phục hậu quả và vẫn hưởng nguyên lương.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: taiwannews.com.tw).

Trước đó, vào lúc 21 giờ 26 phút tối ngày 28-4, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại xưởng sản xuất in bản mạch điện tử Bình Trấn, Công ty HHCP Công nghiệp Kính Bằng, địa chỉ số 15 đường Công nghiệp 2, khu Bình Trấn, thành phố Đào Viên. Tính đến 12 giờ trưa ngày 29-4, vụ hỏa hoạn đã làm năm cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, hai lao động nước ngoài quốc tịch Thái-lan tử vong. Bốn cảnh sát phòng cháy, chữa cháy bị thương nhẹ và một người bị thương nặng. Hiện nay, vụ cháy đã được dập tắt.

Công ty HHCP Công nghiệp Kính Bằng là Công ty chuyên sản xuất, lắp ráp linh kiện, thiết bị điện tử lớn ở Đài Loan (Trung Quốc) tuyển dụng nhiều lao động nước ngoài có quốc tịch Việt Nam, Thái-lan, Philippines. Trong đó có hơn 1.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Công ty này. Khoảng 160 lao động Việt Nam làm việc tại xưởng Bình Trấn, nơi xảy ra hỏa hoạn nêu trên và khoảng gần 900 lao động Việt Nam làm việc tại xưởng Nam Son, khu Lô Trúc, thành phố Đào Viên.

Hơn 1.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Công ty Kính Bằng nêu trên đều do Tổng Công ty Kinh tế - Kỹ thuật - Công nghiệp quốc phòng (GAET) tuyển chọn đưa đi theo hợp đồng lao động cung ứng ký với hai Công ty môi giới Đài Loan là Công ty HH Sâm Mỹ và Công ty HHCP nhân lực quốc tế Bang Đạt.

Ngay trong đêm 28-4, sau khi có thông tin của vụ hỏa hoạn, Ban Quản lý lao động (thuộc Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc) đã liên hệ với Cục Lao động, Thành phố Đào Viên, hai Công ty môi giới là Công ty HH Sâm Mỹ và Công ty HHCP nhân lực quốc tế Bang Đạt để xác minh thông tin, tìm hiểu cụ thể tình hình người lao động Việt Nam đang làm việc tại xưởng Bình Trấn nêu trên. Theo thông tin từ Cục Lao động Thành phố Đào Viên và hai Công ty môi giới Đài Loan, tại thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, toàn bộ lao động Việt Nam không làm việc tại xưởng nên không có ai bị thương vong.

Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Bắc cũng đã đề nghị với hai Công ty môi giới về việc đề nghị Nhà máy bố trí công việc cho người lao động bị mất việc do nhà xưởng bị cháy.

Theo thông tin ban đầu, trước mắt, nhà máy sẽ cho người lao động tạm nghỉ việc một thời gian để khắc phục, sửa chữa lại nhà xưởng, trong thời giam tạm nghỉ vẫn được hưởng nguyên lương. Đồng thời, cũng tính đến phương án di chuyển một số lao động sang phân xưởng tại Nam Sơn để tiếp tục làm việc.

Ban Quản lý lao động đề nghị Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) thông báo, chỉ đạo Tổng Công ty GAET phối hợp chặt chẽ với đối tác và nhà máy để ổn định tâm lý, sớm bố trí việc làm cho hơn 160 người lao động bị mất việc làm do cháy xưởng. Đơn vị này tiếp tục bám sát theo dõi tình hình và sẽ báo cáo Cục Quản lý lao động ngoài nước nếu có diễn biến mới liên quan đến người lao động Việt Nam.

* Cháy nhà xưởng ở Đài Loan, Trung Quốc, nhiều lính cứu hỏa thiệt mạng

NGÂN ANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/36250702-khong-co-lao-dong-viet-nam-bi-thuong-trong-vu-chay-o-dai-loan-trung-quoc.html