Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ tự để cho mình xấu

Đã qua rồi thời “hồng nhan bạc phận”, thời nay, phụ nữ có ngoại hình dễ nhìn một chút cuộc sống thuận lợi hơn so với người kém sắc.

Nhưng cũng đừng vội buồn khi ngoại hình bạn không “xuất chúng” như người khác. Phụ nữ, đẹp hay không là do mình.

Thay đổi tư duy

Nhiều phụ nữ vì tự cho mình kém sắc mà có quan niệm cần tập trung đầu tư vào kiến thức, một khi đã có kiến thức thì ngoại hình không còn quan trọng. Quan niệm này không sai nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Đàn ông luôn bị thu hút bởi bề ngoài trước tiên, sau khi đã bị thu hút anh ta mới bắt đầu tiếp cận để tìm hiểu tiếp về đối tượng, chứ hiếm anh đàn ông nào nhìn thấy một cô ngoại hình lôi thôi mà lại bị thu hút.

Là phụ nữ, có kiến thức dĩ nhiên là tốt, nhưng vừa thông minh, vừa có ngoại hình hút mắt thì chắc chắn là tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên nói thì dễ, làm mới khó. Nếu đã quyết tâm cải thiện sắc vóc, một vài bước cơ bản dưới đây có thể giúp ích để bạn tuy không đẹp xuất sắc nhưng vẫn thừa sức thu hút người khác phái.

Quan tâm đến trang phục

Chịu khó tìm hiểu kiểu trang phục phù hợp với dáng người của mình, ví dụ như chân ngắn, hông to thì đừng mặc quần boyfriend, vai ngang thì đừng mặc đầm hở vai,… Chỉ cần mở Google, gõ vài dòng là hàng trăm bài hướng dẫn cách ăn mặc chuẩn theo vóc dáng sẽ hiện ra để bạn tha hồ nghiên cứu.

Trang phục phù hợp thôi chưa đủ, còn phải có “gu”. Để nâng cao gu thời trang, hãy chịu khó theo dõi các kênh thời trang, các Fashionista trên Facebook, Instagram… để xem xu hướng thời trang thế giới đang đi đến đâu, từ đó chọn lọc những style phù hợp cho mình, chứ đừng thấy gì hay cũng mang về dắt lên người, rườm rà mà không phù hợp thì trông sẽ rất lố bịch. Cứ áp dụng đúng những quy tắc đã nghiên cứu để chọn và phối đồ, tuy không thể 1 bước lên 10 điểm nhan sắc nhưng ít nhất cũng cho người khác thấy bạn là người phụ nữ sàng điệu có gu và biết ăn mặc.

Cải thiện làn da

Một làn da khỏe mạnh, láng mịn cũng là một trong những vũ khí nhan sắc của người phụ nữ. Để có làn da khỏe mạnh, bạn cần tập những thói quen lành mạnh như: uống nhiều nước, từ 2 đến 2,5 lít nước/ ngày; hạn chế ăn uống đồ ngọt, ăn nhiều rau quả, sữa chua (không phải sữa tươi), ít uống thức uống có cồn, cafein, hạn chế thức khuya, không tắm nước quá nóng. Sau một thời gian, bạn sẽ thấy làn da có sức sống hơn nhiều.

Chỉ ăn uống thôi chưa đủ, bạn còn cần tập thói quen sử dụng kem chống nắng mỗi khi ra ngoài (thoa lên da trước 20 phút) để bảo vệ làn da trước tia cực tím, ngăn chặn da lão hóa sớm, sử dụng thêm lotion dưỡng ẩm để cung cấp nước cho làn da…

Chăm sóc mái tóc

Một mái móc khỏe đẹp phù hợp với khuôn mặt cũng giúp bạn thu hút hơn. Nếu không biết kiểu tóc nào phù hợp, bạn có thể ra những salon tóc có tiếng để được tư vấn. Sau khi có kiểu tóc như ý, thì đến giai đoạn chăm sóc sao cho tóc bóng khỏe. Không cần ra tiệm, ở nhà bạn cũng có thể tự chăm sóc tóc với những nguyên liệu dễ tìm như dầu dừa, dầu Ô-liu, tinh đầu bưởi, chanh, xả…

Bên cạnh tuần 2 lần ủ tóc với các loại dầu cho tóc bóng khỏe, mỗi ngày bạn nên dành 5-10 phút massage nhẹ nhàng da dầu trước khi ngủ để máu lưu thông tốt, nuôi tóc khỏe, massage bằng phần thịt trên các đầu ngón tay, xoa hình xoắn ốc từ đỉnh đầu ra hai bên và sau gáy, không cào mạnh sẽ làm tổn thương da đầu. Ngoài ra, bạn nên chọn dầu gội có nhiều thành phần tự nhiên, gội cách ngày hoặc tuần 2-3 lần để tránh làm khô, xơ tóc. Quan trọng là cần hạn chế thức khuya, căng thẳng gây rụng tóc bạn nhé.

Chọn cho mình một màu son đỏ

Màu đỏ là màu sắc nổi bật bậc nhất trong bảng màu, một thỏi son đỏ rực vì thế cũng trở thành thứ vũ khí tối tân nhất quyết định sự thu hút của người phụ nữ. Phụ nữ khi ra đường, quần áo có thể đơn giản, mái móc có thể rối một chút nhưng tuyệt đối không thể không tô son. Một đôi môi đỏ rực, căng mọng chính là điểm nhấn bắt mắt nhất của bất cứ người phụ nữ nào, bất kể nàng đẹp như minh tinh, hay chỉ có gương mặt thường thường bậc trung.

Tuy vậy, không phải màu son đỏ bất kỳ nào cũng có thể hợp với bạn, có thể bạn tô son đỏ rượu rất cuốn hút, nhưng khi thử đỏ cam lại rất… vô duyên. Vì vậy, trước khi quyết định đón thỏi son đỏ của riêng mình về nhà, hãy nhớ thử càng nhiều màu son đỏ càng tốt và chọn cho mình một màu son hợp nhất. “There’s a shade of red for every woman” (Audrey Hepburn), hãy chọn cho mình một sắc đỏ hoàn hảo, thoa lên môi và ưỡn ngực, thẳng lưng, nẩng cao đầu sải bước ra phố, chắc chắn bạn không đẹp nhưng phong thái tự tin cùng sắc đỏ đầy kiêu hãnh trên gương mặt đủ hấp lực để cuốn hút mọi ánh nhìn!

Linh Hương

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/khong-co-phu-nu-xau-chi-co-phu-nu-tu-de-cho-minh-xau-190749/