Không 'cố' trao Bông sen Vàng trong Liên hoan phim Việt Nam

Đây là phát biểu của Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Tạ Quang Đông trong buổi họp báo Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21 chiều ngày 14/11. Theo đó, nếu không có tác phẩm xứng tầm, BGK sẽ chỉ trao giải Bạc để đảm bảo sự uy tín và chất lượng của giải.

Với chủ đề "Xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam dân tộc, nhân văn, sáng tạo và hội nhập", Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ 21 có các thể loại phim tham gia gồm: Phim truyện điện ảnh; Phim tài liệu; Phim khoa học; Phim hoạt hình.

Trong đó, hạng mục phim truyện nhựa có 16 tác phẩm; 29 phim tài liệu; 9 phim khoa học; 20 phim hoạt hình.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông thông tin đến báo chí về LHP Việt Nam lần thứ 21

Thứ trưởng Tạ Quang Đông thông tin đến báo chí về LHP Việt Nam lần thứ 21

16 bộ phim truyện điện ảnh là cuộc đua khá khốc liệt với nhiều thể loại từ chiến tranh, hành động, tâm lý xã hội, hài, kinh dị, giả tưởng… Không ít phim trong đó đã từng "chinh chiến" ở các LHP Quốc tế như Hai Phượng, Song lang, Thưa mẹ con đi… Cùng với đó là các phim: Khi con là nhà, 11 niềm hy vọng, Tháng năm rực rỡ, Thạch thảo, 100 ngày bên em, Nơi ta không thuộc về, Hạnh phúc của mẹ, Hợp đồng bán mình, Anh thầy ngôi sao, Cua lại vợ bầu, Truyền thuyết về Quán Tiên, Lật mặt: nhà có khách, Người bất tử.

Mặc dù vậy, quan điểm của BTC cũng như BGK Liên hoan phim Việt Nam là sẽ không "cố" để tìm "vàng" nếu phim không đáp ứng được chất lượng cũng như tiêu chí đề ra. "Chất lượng phim của mỗi kỳ LHP là không đồng đều, có năm tốt, năm không. Đây là chuyện hết sức bình thường. BGK sẽ chấm dựa trên mặt bằng chung của các phim dự thi năm đó để chọn chứ không so sánh với các năm trước đó. Tiêu chí quan trọng nhất là chất lượng tác phẩm, không có chuyện cơ cấu giải hay ưu tiên nhằm đảm bảo uy tín của LHP "- Thứ trưởng Tạ Quang Đông nói.

Phim Hai Phượng được cho là ứng viên nặng ký

Trả lời câu hỏi của Báo Gia đình & Xã hội về thành phần giám khảo hạng mục phim điện ảnh cũng như tiêu chí lựa chọn, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết: "Những người nằm trong BGK đều là những nghệ sĩ tên tuổi, có uy tín nhưng không phải là thành phần chính trong đoàn làm phim của các bộ phim dự thi thuộc loại hình mà họ đang là giám khảo. Còn về danh sách cụ thể thì xin được giữ bí mật để tránh phiền hà cho các thành viên giám khảo".

Tuy nhiên, khi được hỏi về việc, trước đó các báo đã thông tin về thành phần giám khảo gồm có diễn viên Trương Ngọc Ánh, đạo diễn Lê Thanh Sơn, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng, nhạc sĩ- NSND Trọng Đài, nhà thơ - nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm, nhà quay phim Nguyễn Nam… Vậy những cái tên này có chính xác và có sự thay đổi nào không, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết: "Chúng tôi không dám nói đó là thông tin chính thức hay không chính thức. Sau hôm nay còn có một cuộc họp báo nữa diễn ra vào ngày 22/11 tại Bà Rịa-Vũng Tàu, lúc đó chúng tôi sẽ công bố cụ thể".

Trước đó, Trương Ngọc Ánh được biết sẽ là giám khảo của LHP năm nay nhưng trong buổi họp báo, Bộ VHT,TT&DL không khẳng định thông tin này

Một điểm khác của LHP năm nay là lễ khai mạc và bế mạc sẽ do VOV thực hiện, với vai trò là đối tác truyền thông của LHP. Sẽ không có đạo diễn như các năm mà do VOV thực hiện. Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi về nội dung của hai đêm quan trọng này, đại diện VOV cho hay, muốn giữ bí mật để gây bất ngờ cho khán giả. Nhưng lễ khai mạc và bế mạc sẽ hướng đến tiêu chí "xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam" nên sẽ thiên về phần kỹ xảo nhiều hơn.

Một cái khó được VOV cho biết là do địa điểm tổ chức nằm trong khách sạn nên không đủ lớn để thực hiện các ý tưởng về sự hoành tráng. Chính vì vậy, lễ khai mạc và trao giải sẽ thực hiện thật gọn gàng nhưng vẫn đảm bảo sự hấp dẫn.

Bên lề LHP còn diễn ra các hội thảo để các nhà làm phim, nghệ sĩ tham gia thảo luận như: "Bối cảnh quay phim tại Việt Nam", "Nâng cao chất lượng phim Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế"…; Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim Việt Nam tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; các hoạt động giao lưu với khán giả…

LHP diễn ra từ ngày 23-27/11 tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Lễ Khai mạc diễn ra lúc 20h00 ngày 23/11; Lễ Bế mạc và trao giải diễn ra lúc 20h00 ngày 27/11 được truyền hình trực tiếp tiếp trên kênh Truyền hình chuyên biệt Văn hóa-Du lịch (Vietnam Journey), VTC1, VTC9 và VOV3, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thanh Hà

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/khong-co-trao-bong-sen-vang-trong-lien-hoan-phim-viet-nam-20191114184547632.htm