Không còn nghi ngờ, 2020 chính là năm 'sóng gió' với các sao nam sinh năm 1997

Thời gian qua, người hâm mộ 'tá hỏa' trước hàng loạt vụ việc 'nóng hôi hổi' của các sao nam châu Á sinh năm 1997. Dường như họ đang cùng chung vận hạn do hành động 'bất cẩn' mà quên mất mình đã là người nổi tiếng.

Bắc có Quang Hải, Nam có Phương Tuấn (Jack)

Quang Hải là một trong những cầu thủ bóng đá sáng giá nhất hiện tại của Việt Nam. Vào sáng 23/6, Facebook của anh bị hacker tấn công. Người này “khui” ra những đoạn tin nhắn riêng tư của Quang Hải và người anh thân thiết trên mạng xã hội. Nổi bật trong đó là mối quan hệ của chàng cầu thủ sân cỏ cùng những cô gái khác nhau. Từ những bức ảnh thân thiết với “cô chủ tiệm nail” Huyền My đến chuyện nhờ tìm hiểu thông tin của các cô gái “trong tầm ngắm” của anh chàng qua mạng xã hội, để xem có thể “nhích” tới được hay không.

Hacker tấn công Facebook của Quang Hải đăng dòng trạng thái khiến nhiều người “sốc”.

Hacker tấn công Facebook của Quang Hải đăng dòng trạng thái khiến nhiều người “sốc”.

Nửa tiếng sau, tất cả trạng thái bị hacker tung lên đã bị xóa và Quang Hải chính thức lên tiếng.

Jack, tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn, quê ở Bến Tre, nổi tiếng trong làng nhạc Việt với những ca khúc hit như Hồng nhan, Bạc Phận, Sóng gió,… Chiều 30/5, trên mạng xã hội lan truyền một clip ngắn được cho là Jack nhắc đến Sơn Tùng M-TP và ViruSs trong một đoạn hội thoại cùng bạn bè. Nhân vật có giọng nói hao hao giống Jack (clip không thấy mặt) trong clip cho rằng ca khúc Nơi này có anh không phải do Sơn Tùng M-TP sáng tác. Ngoài ra, người này còn dùng từ ngữ được cho là thiếu tôn trọng với streamer ViruSs.

Clip khá mờ lại “che đậy” nhiều chỗ chứng tỏ đoạn clip cố tình quay lại. Người trong clip không lộ mặt nhưng giọng nói và dáng người rất nhiều người khẳng định là Jack.

Vài giờ sau, Jack đăng một tấm ảnh lên trang cá nhân kèm theo dòng trạng thái: “Điều quan trọng nhất lúc này”. Đây có thể xem là thông điệp nam ca sĩ nhắn gửi tới fan rằng anh không quan tâm đến những “lùm xùm” đang diễn ra mà muốn dốc sức cho sự nghiệp.

Không phân bua hay giải thích “lùm xùm”, Jack chọn cách trấn an fan hâm mộ bằng việc nhấn mạnh: “Điều quan trọng nhất lúc này” kèm ảnh đang chơi đàn.

Tại Thái Lan, Bright "nằm không cũng chẳng né được đạn”

Vachirawit Chivaaree (nickname là Bright) là diễn viên người Thái đang rất hot hiện nay. Anh chàng được nhiều người biết đến qua bộ phim truyền hình 2gether The Series (Vì chúng ta là một đôi). “Đạn” nổ tới vào tháng 4, giữa lúc 2gether The Series đang siêu hot: chia sẻ bài đăng gọi virus gây bệnh COVID-19 là "Virus Trung Quốc" khiến dân Trung tức giận. Cô nàng còn “cà khịa” bạn diễn của Bright là Win khiến fan phiền lòng. Hậu quả là Bright đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ các fan Đại lục. Lượng follow Weibo của anh chàng tụt dốc không phanh chỉ sau một đêm.

Gần đây, một scandal mới lại xảy đến với Bright. Một thầy giáo từng dạy tại trường cấp 3 Triam Udom (một trong những trường THPT xịn xò nhất Thái Lan) - nơi Bright theo học đã đăng tweet kể về những hành vi không được đẹp của anh chàng trong quá khứ. Thế là một số fan của Bright đã "tấn công" thầy trên mạng xã hội. Sự việc sau đó nhanh chóng bùng lên khi một số bạn học cũ đăng bài về thời học sinh "nổi loạn" của Bright, rằng anh chàng từng hút thuốc rất sớm, đá bóng dưới lòng đường gây mất an toàn giao thông và đỉnh điểm là làm loạn lễ hội âm nhạc ở trường Triam Udom.

Hashtag #boycottBright đang trở thành chủ đề nóng. (Ảnh: Bright today ข่าวประชาสัมพันธ์)

Trước sự công kích của cộng đồng Twitter, Bright đã lên tiếng xin lỗi công chúng. (Ảnh chụp màn hình)

Sang xứ sở Kim chi, hội 97-line bị dập “tơi tả” do đi bar trong mùa dịch

Ngày 18/5, nhóm bạn thân 97-line gồm Jungkook (BTS), Jaehyun (NCT), Cha Eunwoo (ASTRO), Mingyu (SEVENTEEN) đã đến một câu lạc bộ đêm ở khu phố sầm uất Itaewon (Seoul, Hàn Quốc) vui chơi trong thời gian Hàn Quốc giãn cách xã hội.

4 nam thần tượng bị cho là tới các tụ điểm vui chơi giải trí ở Itaewon trong mùa dịch. (Ảnh Dispatch)

Trụ sở phòng dịch trung ương Hàn Quốc phát lệnh kêu gọi những người từng có mặt trong các cơ sở giải trí, quán bar, nhà hàng ở khu vực Itaewon (từ ngày 24/4 đến ngày 6/5) phải tiến hành xét nghiệm y tế và cách ly tại nhà đến khi có kết quả. Nhưng Cha Eunwoo lại xuất hiện trong nhiều show giải trí, biểu diễn trên show ca nhạc theo lịch trình comeback với nhóm ASTRO, Jaehyun vẫn làm MC trên Inkigayo. Chỉ Jungkook và Mingyu không có lịch trình chính thức trong thời gian này mà thôi. Sự việc đã khiến công chúng phẫn nộ và cả bốn idol đã lần lượt xin lỗi về sự việc này.

Cư dân mạng bất bình vì Cha Eunwoo, Jaehyun không tự giác cách ly.

Càng nổi tiếng, càng nên cẩn trọng

Nhiều người viện lý do duy tâm, tin vào vận hạn để giải thích về việc các sao sinh năm 1997 gặp "hạn" trong năm nay. Tuy nhiên, thực tế là quan trọng nhất vẫn nằm ở bản thân mỗi người. Người nổi tiếng là người được nhiều người biết đến, người của công chúng. Khi đã đứng ở vị trí đó, người nổi tiếng luôn phải cẩn thận trong mọi hành động và lời nói. Bởi chỉ một tin đồn, một vụ việc được “khui” ra, tất cả những gì bản thân cố gắng xây dựng lâu nay sẽ mất tất cả nếu bạn và công ty quản lý không xử lí khéo léo.

Ly Trần

Tổng hợp

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/hht-dung-bo-lo/khong-con-nghi-ngo-2020-chinh-la-nam-song-gio-voi-cac-sao-nam-sinh-nam-1997-1678548.tpo