Không còn nhiều trụ cột, liệu U23 Việt Nam có đủ sức lọt vào VCK U23 châu Á?

Với những gương mặt đã khẳng định được tên tuổi của mình trong màu áo ĐTQG cùng những cầu thủ chất lượng được triệu tập từ U22, thầy trò HLV Park Hang-seo đủ tự tin vào việc giành tấm vé tham dự VCK U23 châu Á 2020.

Niềm tin từ quá khứ

Tại VCK U23 châu Á diễn ra tại Thường Châu (Trung Quốc) vào tháng 1 năm 2018, chúng ta đã có một giải đấu thành công rực rỡ khi lọt vào đến tận chung kết theo một cách không ai ngờ.

U23 Việt Nam đã từng tạo nên kỳ tích tại VCK U23 châu Á diễn ra ở Thường Châu.

U23 Việt Nam đã từng tạo nên kỳ tích tại VCK U23 châu Á diễn ra ở Thường Châu.

Có thể nói rằng, trước khi tham dự VCK U23 châu Á hồi cuối năm ngoái, NHM bóng đá Việt Nam không hề có niềm tin vào việc U23 Việt Nam có thể làm nên điều kỳ tích sau một kỳ SEA Games thất bại thảm hại cùng với đó là một vị HLV chưa nhiều người biết đến. Thế nhưng, thầy trò HLV Park Hang-seo lại đưa NHM đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khi lần lượt đánh bại những đối thủ sừng sỏ ở châu Á để hiên ngang tiến vào trận chung kết.

Tất cả những trận đấu mà U23 Việt Nam tham dự đều đem đến cho khán giả những cảm xúc vô cùng đặc biệt. Ở vòng bảng, chúng ta để thua đáng tiếc trước Hàn Quốc với tỷ số sát nút 1-2 dù ghi bàn trước rồi lần lượt vượt qua Úc 1-0 và cầm hòa Syria để lần đầu tiên có mặt tại tứ kết. Gặp một cường quốc bóng đá khác là Iraq trong trận tứ kết, chúng ta đã đem đến một màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở để rồi vượt qua đối thủ này trên chấm luân lưu.

Tiếp đón Qatar tại bán kết, nhiều người cho rằng hành trình của U23 Việt Nam tới đây sẽ khép lại thì thầy trò HLV Park Hang-seo lại tiếp tục làm nên cơn đại địa chấn nữa khi lại vượt qua đối thủ này trên chấm luân lưu sau 120 phút thi đấu. Ở trận chung kết, chúng ta chỉ chịu thua Uzbekistan với tỷ số 1-2 ở những phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2 dưới cơn mưa tuyết ở Thường Châu.

Với những gì mà U23 Việt Nam đã làm được, NHM bóng đá Việt Nam có quyền hy vọng rằng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục vượt qua vòng loại để tham dự VCK U23 châu Á 2020.

Một đội hình chất lượng

Dù U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2020 sẽ không có sự phục vụ của Xuân Trường, Công Phượng hay Đức Huy vì đã quá tuổi nhưng trong tay của vị chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn có những cái tên đẳng cấp đủ sức để thay thế cho những cầu thủ này.

Quang Hải, Văn Hậu, Tiến Dũng... sẽ là nòng cốt của U23 Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Bóng đá Việt Nam hiện nay có rất nhiều cầu thủ trẻ, tài năng đã khẳng định được vị thế của mình ở các cấp độ ĐTQG trong những năm qua. Nhiều cầu thủ trong số đó đã được triệu tập và là mắt xích quan trọng của ĐTQG giúp chúng ta gặt hái được nhiều thành công như Quang Hải, Văn Hậu.

Có thể nói, ở thời điểm hiện tại, HLV Park có rất nhiều sự lựa chọn chất lượng cho U23 Việt Nam để thi đấu ở vòng loại U23 châu Á diễn ra vào cuối tháng 3 tới đây. Chúng ta vẫn có được sự phục vụ của nhiều cầu thủ giỏi đã tham dự VCK U23 châu Á năm ngoái và đây chính là tiền đề để giúp NHM thêm tự tin vào việc đoàn quân của HLV Park sẽ giành suất tham dự giải đấu danh giá nhất châu lục dành cho lứa trẻ.

Cụ thể, nòng cốt U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á có thể gồm thủ thành Bùi Tiến Dũng, trung vệ Nguyễn Thành Chung, hậu vệ Đoàn Văn Hậu, tiền vệ Nguyễn Quang Hải, tiền đạo Hà Đức Chinh và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Họ đều là thành viên ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 và lọt top 8 Asian Cup 2019.

Ngoài ra những Tiến Dụng, Danh Trung, Thanh Hậu, Thái Quý... là những sự bổ sung chất lượng cho U23 Việt Nam trong hành trình giành vé tham dự VCK U23 châu Á. Với những gương mặt trên, chúng ta có thể hình dung ra một đội hình chất lượng và đồng đều ở các tuyến:

Bùi Tiến Dũng gần như chắc chắn sẽ là người trấn giữ khung thành của chúng ta bởi khả năng chọn vị trí cũng như phản xạ xuất sắc.

Bộ 3 trung vệ vẫn sẽ là những cái tên đã quá quen thuộc Thành Chung, Đình Trọng và Tấn Sinh. Hàng tiền vệ bốn người sẽ là Hoàng Nam, Tiến Dụng, Thanh Hậu và Minh Dĩ. Trong đó, Văn Hậu và Minh Dĩ với khả năng lên công về thủ tốt sẽ là hai cầu thủ chạy cánh. Hoàng Nam và Tiến Dụng sẽ thi đấu ở trung tâm hàng tiền vệ.

Hàng tiền đạo sẽ là nơi mà NHM có thể yên tâm nhất, bởi họ đều là những cầu thủ đã có khả năng săn bàn tốt và đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Cụ thể Quang Hải và Danh Trung với kỹ thuật cá nhân tốt sẽ thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh để hỗ trợ cho trung phong cắm Hà Đức Chinh.

Sự mát tay của HLV Park Hang-seo

HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục dẫn dắt U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2020.

Kể từ khi vị chiến lược gia người Hàn Quốc đến Việt Nam, bóng đá nước nhà đã thực sự có những bước chuyển mình mạnh mẽ khi liên tiếp gặt hái được những thành công ngoài mong đợi. Chính vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã cùng các cầu thủ lọt vào chung kết U23 châu Á, top 4 đội mạnh nhất Asiad, tứ kết Asian Cup hay chức vô địch AFF Cup sau 10 năm chờ đợi.

Bên cạnh đó, tài năng của ông còn được thể hiện qua cách đọc tình huống và đưa ra những sự điều chỉnh về nhân sự cũng như lối chơi vô cùng chính xác. Vì vậy, tại vòng loại U23 châu Á tới NHM bóng đá Việt Nam có quyền hi vọng với một đội hình chất lượng cùng một HLV tài năng và nhiệt huyết, U23 Việt Nam sẽ vượt đánh bại mọi đối thủ để tiến vào vòng chung kết.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/khong-con-nhieu-tru-cot-lieu-u23-viet-nam-co-du-suc-lot-vao-vck-u23-chau-a-a423976.html