Không còn tàu sân bay, phi công tiêm kích hải quân Nga huấn luyện ở đâu?

Tất nhiên là giờ đây, phi công tiêm kích hải quân Nga không còn có điều kiện huấn luyện trên tàu sân bay mà chỉ có thể bay tập ở sân bay thông thường.

Tàu sân bay duy nhất của Hải quân Nga hiện đang được nằm trong cảng sửa chữa và vẫn chưa có dấu hiệu sẽ sớm quay trở lại phục vụ. Nguồn ảnh: Expo.

Mặc dù không còn tàu sân bay, tuy nhiên các phi công hải quân của Nga vẫn liên tục phải tham gia huấn luyện vì nếu nghỉ bay quá lâu, họ sẽ bị "tước bằng lái". Nguồn ảnh: Expo.

Không còn tàu sân bay, buộc các phi công hải quân Nga phải huấn luyện bay tử trên mặt đất. Nguồn ảnh: Expo.

Theo truyền thông Nga, các phi công tiêm kích hải quân là "của hiếm" của quốc gia này. Số lượng phi công tiêm kích hải quân hiện tại của Nga còn ít hơn cả số lượng... phi công lái tàu vũ trụ. Nguồn ảnh: Expo.

Loại chiến đấu cơ được các phi công tiêm kích hải quân của Nga sử dụng nhiều bậc nhất chính là MiG-29 phiên bản MiG-29K - phiên bản được ra đời để trang bị cho tàu sân bay. Nguồn ảnh: Expo.

Tiêm kích đa năng MiG-29K được thiết kế nhằm bảo vệ vùng không phận của các nhóm tàu chiến Nga hộ tống tàu sân bay. Tuy nhiên MiG-29K cũng có cả khả năng tấn công mục tiêu mặt đất hoặc mục tiêu trên biển. Nguồn ảnh: Expo.

So với MiG-29, MiG-29K có tải trọng nhiên liệu mang theo tăng từ 3340 kg lên 4560 kg. Trọng lượng tối đa của máy bay cũng tăng từ 19,5 tấn lên 22,4 tấn. Nguồn ảnh: Expo.

Vật liệu composite cũng được áp dụng trong công nghệ chế tạo khung thân và vỏ của MiG-29K và chiếm tới 15%. Các loại hợp kim cao cấp cũng được sử dụng nhưng ở tỷ lệ thấp hơn. Nguồn ảnh: Expo.

Tầm bay tối đa của MiG-29K lên tới 850 km và tầm bay tối đa khi không mang theo vũ khí, mang theo 3 thùng dầu phụ lên tới 3000 km. Nguồn ảnh: Expo.

Bản thân MiG-29K và MiG-29KUB cũng được trang bị hệ thống tiếp liệu khi bay - nghĩa là nó có thể gia tăng đáng kể tầm hoạt động trên không. Nguồn ảnh: Expo.

Vũ khí chính của MiG-29K bao gồm một khẩu pháo 30mm, ban đầu khẩu pháo này được trang bị 150 viên đạn, tuy nhiên sau này cơ số đạn bị rút xuống còn chỉ 100 viên. Ngoài ra, máy bay còn 8 giá treo vũ khí dưới cánh và thân, mang theo được tối đa 5,5 tấn vũ khí nữa. Nguồn ảnh: Expo.

Hiện tại, ngoài Nga còn có lực lượng không quân hải quân Ấn Độ cũng đang trang bị loại chiến đấu cơ này trong biên chế của mình. Nguồn ảnh: Expo.

Video máy bay chiến đấu cơ MiG-29K cất cánh.

Khắc Đôn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/khong-con-tau-san-bay-phi-cong-tiem-kich-hai-quan-nga-huan-luyen-o-dau-1363503.html